Nghi vấn “hỏa lực thân thiện” Nga lại bắn hạ một chiếc Su-35

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 19/7, một máy bay chiến đấu của Nga, có thể là Su-35, bị bắn rơi trên khu vực Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson. Địa bàn này nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga.
Máy bay Nga bị bắn hạ. Ảnh RusVesna.
Máy bay Nga bị bắn hạ. Ảnh RusVesna.

Sự cố xảy ra vào khoảng 8 giờ tối, thời điểm máy bay rơi và phi công đã nhảy dù. Phân đội cứu hộ với máy bay trực thăng Nga nhanh chóng tiếp cận vị trí phi công tiếp đất và máy bay rơi.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, máy bay chiến đấu Nga trúng tên lửa phòng không, được cho là của quân đội Ukraine.

Máy bay chiến đấu Nga, được cho là Su-35 bị bắn hạ trên không phận Kherson. Video South Front

Theo trang Military (mil.in.ua) Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng không quân đội Ukraine tuyên bố, một đơn vị thuộc lực lượng tên lửa phòng không Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay này.

Các kênh Telegram Nga của các phóng viên quân sự cho rằng, máy bay có thể bị hệ thống phòng không Nga bắn “nhầm”. Lực lượng phòng không Nga đã hoạt động trong khu vực này ngay trước khi sự cố xảy ra. Nếu đúng, trường hợp này sẽ là tình huống “hỏa lực thân thiện” thứ hai trong hai ngày. Ngày 18/7, một chiếc Su-34 của Nga bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi gần Alchevsk thuộc vùng Luhansk. Các phi công Nga cũng kịp thời nhảy dù an toàn.