Ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16: TP.HCM có 1.229 bệnh nhân, tổng số vượt trên 10.295 ca nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày đầu thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, TP.HCM có 1.229 bệnh nhân, tổng số nhanh chóng vượt trên 10.295 ca nhiễm.
Giãn cách toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày - Ảnh: Thông tin Chính phủ
Giãn cách toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày - Ảnh: Thông tin Chính phủ

1.229 ca nhiễm trong 24 giờ và 1.280 điểm phong tỏa

Tính từ 18 giờ ngày 8/7 đến 18 giờ ngày 9/7, Bộ Y tế đã công bố ghi nhận 1.229 trường hợp nhiễm mới trên địa bàn TP.HCM là BN24460-BN24809, BN24933-BN25411, BN25604-BN26003.

Đây là ngày đầu tiên TP.HCM vượt trên 1.000 ca nhiễm chỉ trong 24 giờ, con số cao nhất từ ngày bùng phát đầu tiên trong đợt dịch thứ 4.

1.229 trường hợp nhiễm mới bao gồm 999 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 230 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

HCDC cho hay, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 10.295 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, TP.HCM ngày hôm nay 9/7 đã chính thức triển khai thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 trên phạm vi toàn thành phố, gồm người tiếp xúc gần ca bệnh, có mang khẩu trang y tế trong quá trình tiếp xúc, có kết quả test nhanh âm tính (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR) và thuộc một trong các nhóm: tiếp xúc gần ca bệnh nhưng không thường xuyên; làm việc cùng phòng ca bệnh nhưng vị trí làm việc cách xa trên 2m và không tiếp xúc trực tiếp ca bệnh; người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người tàn tật, ... cần sự chăm sóc hỗ trợ. Đối tượng thứ hai là người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính.

TP.HCM đã trải qua ngày đầu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, trên toàn địa bàn TP.HCM có tới 1.280 điểm phong tỏa vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trải khắp tất cả các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Học sinh TP.HCM trải qua kỳ thi căng thẳng chưa từng có trong đời - Ảnh: Phạm Nguyễn
Học sinh TP.HCM trải qua kỳ thi căng thẳng chưa từng có trong đời - Ảnh: Phạm Nguyễn

Tạm dừng tuyển sinh đầu cấp

TP.HCM đã dừng toàn bộ các hoạt động không thiết yếu, các tuyến đường bộ, đường thuỷ đến TP.HCM. Người đến TP.HCM hoặc rời khỏi TP.HCM đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và các chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội được khai thác hạn chế với số lượng được Cục Hàng không cấp phép mỗi ngày.

Sở GD&ĐT TP.HCM ngày hôm nay vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16 trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 vì lý do trước đó, theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện năm học 2021-2022, công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7.

Riêng đối với tuyển sinh lớp 6, công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 15/6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15/7.Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đề xuất UBND TP.HCM cho phép lùi thời gian kết thúc tuyển sinh đến giữa tháng 8/2021.

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Ngày hôm nay, một số người ra đường mà không có lý do chính đáng, không có giấy giới thiệu công tác đã bị lực lượng chức năng túc trực tại các chốt kiểm soát ở nhiều quận, huyện xử phạt với mức phạt từ 1-3 triệu đồng, theo Nghị định 117.

Trong 15 ngày cách ly xã hội, lãnh đạo Thành phố đẩy mạnh điều tra, truy vết và tăng cường xét nghiệm để phát hiện các trường hợp F0, với hy vọng sớm khống chế được dịch bệnh. UBND TP.HCM kêu gọi người dân hãy cảm thông và ủng hộ khi Thành phố áp dụng biện pháp cách ly trên diện rộng, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Thành phố.