Ngày 25/1, Công an TP.HCM sẽ thí điểm thành lập “Đội cảnh sát hình sự phía Nam“

VietTimes -- Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM đã cho biết thông tin này tại cuộc gặp gỡ, chúc tết Công an thành phố của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chiều 23/1.
iám đốc Công an TP HCM - Trung tướng Lê Đông Phong. Ảnh: Quốc Thắng.
iám đốc Công an TP HCM - Trung tướng Lê Đông Phong. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, năm 2016, nhiều chỉ tiêu công tác của công an TP.HCM đã đạt và vượt yêu cầu đề ra, trong đó phạm pháp hình sự được kéo giảm hơn 13% so với năm 2015.

Trong năm 2017, Công an TP. HCM sẽ đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

“Đặc biệt, Công an TP sẽ tổ chức ra mắt thí điểm Đội cảnh sát hình sự phía Nam vào ngày 25/1 sắp tới nhằm tạo cú đấm thép đối với bọn tội phạm hình sự” - trung tướng Lê Đông Phong cho biết.

Cũng theo trung tướng, đồng thời với đó, Công an thành phố tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm để người dân đón Tết an lành. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát sẽ trực chiến 100% quân số, sẵn sàng để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều tổ công tác hỗn hợp gồm cảnh sát hình sự, CSGT, đặc nhiệm, cơ động... sẽ liên tục tuần tra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của Công an TP.HCM trong thời gian qua. Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng vào việc thành lập Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. "Phải làm sao cho tội phạm khi đến TP HCM coi như đã nằm trong thiên la địa võng, không còn đất để hoạt động" - Chủ tịch nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch yêu cầu: "Công an TP HCM phải quan tâm hơn đến loại tội phạm tham nhũng dù công tác phát hiện rất khó. Phải tổ chức điều tra, làm kiên quyết với tinh thần không chịu áp lực từ bất cứ tổ chức, cá nhân nào".