Nga xác nhận không kích Kiev, nói binh sĩ Ukraine đang đồng loạt buông súng

VietTimes – Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiến hành không kích Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, sau khi Tổng thống Vladimir Putin khởi động chiến dịch quân sự ở Donbass.
Thủ đô Kiev vang lên nhiều tiếng nổ lớn (Ảnh: CNN)
Thủ đô Kiev vang lên nhiều tiếng nổ lớn (Ảnh: CNN)

VietTimes tường thuật trực tiếp tình hình chiến sự ở Ukraine, bấm F5 để cập nhật liên tục.

Sơ đồ những nơi xảy ra các vụ nổ ở Ukraine

Ảnh: CNN

Ảnh: CNN

Kiev: Xuất hiện nhiều tiếng nổ ở khu vực phía Đông, hướng sân bay quốc tế của thủ đô. Người dùng mạng xã họi cho hay họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở khu vực Boryspil ở phía Đông thành phố, nơi mà sân bay quốc tế nằm ở vị trí cách trung tâm khoảng 25 km.

Kharkiv: Nhiều tinegs nổ lớn liên tiếp xảy ra tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở Đông Bắc nước này.

Kramatorsk: 2 người ở thành phố này, cách Donetsk khoảng 120 km về phía Bắc, nói với CNN rằng họ nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn.

Dniori: Một người dân ở thành phố này cho hay đã nghe thấy “một vài tiếng nổ lớn”.

Mariupol: 2 người dân nói với CNN rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở phía Đông thành phố.

Odesssa: 2 tinegs nổ lớn xảy ra cách nhau khoảng 20 phút ử thành phố cảng nằm trên Biển Đen.

Zaporizhzhia: Có ít nhất một vụ nổ xảy ra.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Nga rút quân

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi ông Putin ngừng tấn công "vì nhân loại". "Tổng thống Putin hãy rút quân về nước, vì nhân loại", ông Guterres nói, sau cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/2.

Ông Guterres cho biết kể từ lúc nhậm chức năm 2017, đây là thời điểm "buồn nhất trong nhiệm kỳ của tôi".

Nga tấn công mục tiêu quân sự của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin. "Cơ sở hạ tầng quân sự, trận địa phòng không, sân bay và lực lượng không quân Ukraine đã bị vô hiệu hóa bằng các loại vũ khí có độ chính xác cao", quân đội Nga cho biết. Lực lượng này cũng tuyên bố không nhằm vào các thành phố hay dân thường.

Còi báo động không kích vang lên ở thủ đô Kiev

Hình ảnh từ văn phòng tổng thống Ukraine cho thấy một vụ nổ ở thủ đô Kiev sáng 24/2. CNN cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ sau khi Tổng thống Putin công bố đưa quân vào Ukraine.

Anh, Đức lên án hành động của Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích hành động của Nga và gọi đây là sự phá vỡ luật pháp quốc tế một cách “phi lý và hiển nhiên”. Ông cho biết Berlin sẽ tham vấn các đối tác thuộc nhóm G7, NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố cảm thấy “kinh hoàng” trước tình hình tại Ukraine, cũng như tuyên bố đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận các động thái đáp trả.

Ukraine nói bị tấn công từ 3 đường biên giới với Nga, Belarus và Crimea

Ukraine cho hay họ đã bị tấn cong từ nhiều phía, theo cơ quan phụ trách các vấn đề biên giới của nước này.

“Vào khoảng 5h00 sáng, đường biên giới của Ukraine ở khu vực sát LB Nga và Cộng hòa Belarus đã bị tấn công bởi quân đội Nga, cùng với sự hỗ trợ của Belarus” – cơ quan này tuyên bố trong hôm 24/2.

Họ thêm rằng, các vụ tấn công đang được thực hiện ở Lugansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr – những khu vực nằm ở phía Bắc và phía Đông Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị kiểm soát biên giới, lực lượng tuần tra biên giới và các điểm chốt quân sự của Ukraine. Lực lượng tấn công đã sử dụng pháo kích, trang thiết bị hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ.

“Ngoài ra, cuộc tấn công còn diễn ra cả từ phía Cộng hòa tự trị Crimea” – cơ quan này cho hay.

Phía Ukraine đang phản công: Họ thêm rằng lực lượng biên giới, cùng với Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia Ukraine “sẽ khai hỏa về phía kẻ thù”, tùy thuộc vào tình hình ở biên giới.

Khu vực mà Ukraine kiểm soát ở Lugansk ra lệnh tổng sơ tán

Phần lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát ở Lugansk đã ra lệnh tổng sơ tán trong sáng 24/2, trong lúc Nga tấn công Ukraine.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân Lugansk rời khỏi khu vực này ngay lập tức”, người đứng đầu khu vực hành chính Lugansk của Ukraine, Serhiy Haiday, viết trên Facebook. “Những chủ phương tiện giao thông nên đi về phía con sông Dnieper.”

Sơ tán bằng đường tàu hỏa cũng đang được tổ chức để phục vụ những người không thể tự rời đi. Họ sẽ được chuyển tới cacs trạm xe lửa Lysychansk, Rubizhne và Svatove.

Đại sứ quán Hàn Quốc ở Kiev cảnh báo công dân, chuẩn bị sơ tán khẩn

Đại sứ quán Hàn Quốc ở Kiev kêu gọi công dân ở Ukraine chuẩn bị sẵn sàng sơ tán đến khu vực an toàn trong trường hợp khẩn cấp, trong một bản thông báo được đưa ra trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Đại sứ quán chúng tôi từ ngày 23/2 đã nắm được rằng tất cả đội ngũ Đại sứ quán và lãnh sự quán Nga ở Ukraine đã nhanh chóng rời khỏi Ukraine, và một số đội ngũ của nước khác cũng rời khỏi Kiev” – Đại sứ quán Hàn Quốc viết trên website chính thức.

“Xét đến sự thay đổi nhanh chóng tình hình hiện tại, chúng tôi khuyến cáo công dân Hàn Quốc vẫn còn đang ở Ukraine chuẩn bị sẵn sàng để rời tới khu vực an toàn trong trường hợp khẩn cấp” – cơ quan này nói thêm.

Còi báo động không kích vang lên ở Lviv

Theo CNN, tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở thành phố Lviv, phía Tây Ukraine, vào lúc 7h45 sáng 24/2 (giờ địa phương).

Trước đó, đầu tuần, một số nhà ngoại giao đã phải di chuyển từ Kiev tới Lviv do lo ngại rằng Nga sẽ tấn công Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Lầu Năm Góc đang xác minh thông tin binh sĩ từ Belarus tràn sang Ukraine

Theo CNN, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xác minh thông tin cho rằng binh sĩ từ Belarus trang sang Ukraine. Hiện chưa rõ những binh sĩ này là của Nga hay của cả Bealrus điều sang, theo nguồn tin của CNN.

CNN dẫn lại một đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều binh sĩ trên một đoàn xe quân sự di chuyển từ khu vực biên giới với Belarus đi vào Ukraine vào lúc 6h48 ngày 24/2 (giờ địa phương). Đoạn video được quay tại Senkovka, Ukraine, sát với Veseloka, Belarus.

Ukraine: 5 máy bay và 1 trực thăng Nga đã bị bắn hạ

Quân đội Ukraine cho hay họ đã bắn hạ được 5 máy bay và 1 trực thăng của Nga trong sáng ngày 24/2, giữa lúc lực lượng Nga đang tấn công Ukraine.

Quân đội Nga đã bác bỏ thông tin này, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

Ngoại trưởng Ukraine: “Ukraine sẽ tự vệ. Ukraine sẽ thắng”

Trong một đoạn tweet đăng tải vào sáng 24/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi “người dân Ukraine trên toàn cầu” lên tiếng và hối thúc lãnh đạo các nước hành động.

“Putin đã tấn công, nhưng không ai bỏ chạy hết”, ông viết. “Quân đội, các nhà ngoại giao, mọi người vẫn đang làm việc. Ukraine chiến đấu. Ukraine sẽ tự vệ. Ukraine sẽ thắng.”

“Hãy chia sẻ sự thực về cuộc xâm lược của Putin ở nước mà các bạn đang ở và kêu gọi chính phủ các nước sở tại hành động ngay lập tức”, ông viết thêm.

Lãnh đạo châu Âu “cực lực lên án” Nga tấn công Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung trong hôm 24/2, lên án hành động quân sự của Nga ở Ukraine.

“Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm phá hoại an ninh, sự ổn định của châu Âu cũng như toàn cầu” – Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong tuyên bố chung.

“Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng ngay những hành động thù địch, rút quân khỏi Ukraine và tôn trọng đầy đủ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Việc sử dụng vũ lực và đe dọa không có chỗ trong thế kỷ 21.”

Các lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luạn về hành động phản ứng nhằm vào Moscow. Tuyên bố nói rằng ông Michel đã lên lịch họp Hội đồng châu Âu trong hôm 24/2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ukraine và khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine: “Đây là hành động chiến tranh”

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine đã mô tả hành động quân sự của Nga trong hôm 24/2 là “hành động chiến tranh”, trong một tuyên bố đăng tải trên Facebook.

“Đây là hành động chiến tranh, một đòn tấn công nhằm vào chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, hành vi vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế” – phát ngôn viên Oleg Nikolenko nói trong một tuyên bố.

Ông Nikolenko nói rằng binh sĩ Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố “hòa bình” của Ukraine, trong một chiến dịch tấn công nhằm mục đích “hủy diệt nhà nước Ukraine, chiếm đóng lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực và thiết lập quyền kiểm soát chiếm đóng.”

“Ukraine có quyền tự vệ, phù hợp với luật pháp quốc tế”, tuyên bố nói, thêm rằng quân đội Ukraine đã sẵn sàng “đánh bật lại những kẻ hung bạo và bảo vệ đất đai của Ukraine với tất cả sức mạnh của mình.”

Kêu gọi giúp đỡ: Ông Nikolenko hối thúc cộng đồng quốc tế “hành động ngay lập tức”, yêu cầu áp thêm lệnh trừng phạt mới với Nga, đồng thời hối thúc các nước gửi trang thiết bị quân sự để giúp Ukraine tự vệ.

Quân đội Nga tuyên bố không vấp phải sự phản kháng nào từ lực lượng biên giới Ukraine

Quân đội Nga nói trong một tuyên bố vừa đưa ra rằng lực lượng bảo vệ biên giới của Ukraine “không có bất kỳ sự phản kháng nào” đối với các đơn vị Nga đang thực hiện chiến dịch.

Tuyên bố cũng nói rằng quân đội Nga đã “triệt tiêu” các hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong cùng tuyên bố, quân đội Nga bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã bắn hạ một vài máy bay Nga, nói rằng những thông tin này “không đúng với thực tế”.

Video: Xe tăng từ Belarus tàn vào lãnh thổ Ukraine

Tổng thống Ukraine: “Thế giới sát cánh cùng chúng tôi”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter rằng ông đang tham vấn với các nhà lãnh đạo thế giới.

“Thế giới sát cánh cùng chúng tôi”, ông viết. “Tôi đang tiếp tục các vòng đối thoại với các nhà lãnh đạo. Đã nhận được sự ủng hộ từ Quốc vương Qatar.”

Trước đó, ông cho hay đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Xe quân sự Nga từ Crimea tiến vào Ukraine

Đoàn xe quân sự của Nga đã từ Crimea tiến vào Ukraine, theo một đoạn video mà lực lượng biên giới Ukraine công bố.

Hiện chưa rõ đoàn xe quân sự này đi vào qua cửa khẩu nào – Chongar ở phía Đông hay Kalanchak ở phía Tây.

Trước đó, một đoạn video trực tiếp cho thấy binh sĩ và một đoàn xe quân sự từ Bealrus tiến vào Ukraine. Đoạn video được quay vào lúc 6h48 phút ngày 24/2 (giờ địa phương) ở khu vực cửa khẩu nằm giữa Senkivka, Ukraine và Veselovka, Belarus.

Xe cộ nối đuôi nhau rời khỏi thủ đô Kiev, Ukraine

Những bức ảnh chụp lại thủ đô Kiev, Ukraine đang bắt đầu xuất hiện, trong đó cho thấy hàng dài xe cộ nối đuôi nhau di chuyển ra khỏi thành phố này sau khi Nga tổ chức chiến dịch tấn công trong sáng 24/2. Hầu hết các phương tiện đều di chuyển về phía Tây, tránh xa nơi xảy ra các vụ nổ, rất ít xe di chuyển về phía Đông.

Đầu giờ sáng 24/2, CNN đưa tin về hàng loạt vụ nổ ở phía Đông thủ đô Kiev, hướng của sân bay quốc tế Boryspil.

Nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine, bao gồm Kharkiv và thành phố cảng Odessa.

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang hứng chịu nhiều tổn thất”

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/2 nói rằng lực lượng của họ đang phản kháng lại chiến dịch tấn công của Nga và đã gây ra nhiều tổn thất cho phía Moscow.

“Lực lượng Phòng vệ Quốc gia, dựa trên quyền tự vệ phù hợp với Điều 51 của Hiến chương LHQ, đang phản kháng lại âm mưu đột phá biên giới của kẻ địch” – Bộ Quốc phòng Ukraine nói trong một tuyên bố chia sẻ trên WhatsApp. “Tình hình đã được kiểm soát. Quân đội Nga đang hứng chịu nhiều tổn thất.”

Thủ tướng Nhật Bản lên án chiến dịch của Nga

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, nói rằng hành động này “gây chấn động nền tảng của trật tự quốc tế.”

“Chúng tôi cực lực chỉ trích hành động của Nga và sẽ hợp tác với Mỹ, cộng đồng quốc tế để đưa ra phản ứng nhanh chóng” – ông Kishida nói trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Nhật thêm rằng, Tokyo sẽ tiếp tục làm việc với các bộ ngành liên quan để đảm bảo sự an toàn cho công dân Nhật ở Ukraine.

Nhận được câu hỏi về khả năng áp thêm lệnh trừng phạt với Moscow, ông Kishsida nói ông sẽ cân nhắc về các biện pháp mới sau khi tham vấn với các nước thuộc nhóm G7 và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 23/2, ông Kishsida nói rằng Nhật Bản sẽ áp lệnh trừng phạt đối với Nga, xung quanh vấn đề Ukraine.

Ông nói rằng Nhật sẽ ngừng cấp thị thực và đóng băng tài sản của những người có liên quan tới việc Nga công nhận sự độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng Dnetsk và Lugansk. Ngoài ra, Tokyo cũng sẽ cấm xuất khẩu/nhập khẩu đối với Donetsk và Lugansk, cấm phát hành và lưu hành trái phiếu Nga ở Nhật Bản.

Ba Lan và các nước Baltic kích hoạt các vòng tham vấn theo Điều 4 của NATO

Các nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đã kích hoạt Điều 4 của NATO để khởi động các vòng tham vấn với khối đồng minh này do lo ngại về an ninh của họ.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy một “mối đe dọa đối với toàn châu Âu”, chính phủ nước này nói trong một tuyên bố.

“Hành động hung hăng của Nga là một mối đe dọa đối với toàn thế giới và với tất cả các nước NATO, và các vòng tham vấn với NATO về việc tăng cường an ninh cần phải được khởi xướng nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường để đảm bảo sức phòng thủ của NATO” – Thủ tướng Kallas nói – “Phản ứng hữu hiệu nhất trước hành động của Nga chính là sự đoàn kết.”

Theo Điều 4 của thỏa thuận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bên sẽ cùng tham gia tham vấn nếu như bất kỳ một nước nào cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập chính trị hay an ninh của một nước thành viên đang bị đe dọa.

Ukraine không phải một thành viên của NATO. Tuy nhiên, Nga đã đề nghị NATO cam kết không bao giờ kết nạp Ukraine vào khối đồng minh này, sau đó bị các thành viên NATO bác bỏ.

Kiev, Ukraine: Các trạm xe điện ngầm trở thành “hầm trú ẩn”

Tại thành phố thủ đô của Ukraine, các trạm xe điện ngầm đã trở thành những chiếc hầm trú ẩn tự chế. Nhiều nhân chứng tại Kiev kể rằng những trạm xe điện ngầm chật cứng người. Họ mang theo nhiều đồ thiết yếu, đi theo nhóm.

Mặc dù các trạm xe điện ngầm chật người, nhưng những con tàu thì lại không và vẫn vận hành trơn tru.

“Khi chúng tôi nghe thấy còi báo động, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi sự hoảng loạn của người dân trong thành phố này khi giật mình tỉnh giấc, nhảy khỏi giường do những vụ nổ lớn diễn ra xung quanh”- Matthew Chance, đang sinh sống tại Kiev, nói với CNN.

“Tất cả dòng người đều rời khỏi thành phố theo một hướng duy nhất…họ lái xe nhanh nhất có thể về phía Tây để đến những khu vực an toàn hơn, có khả năng là đến tận Ba Lan vì vốn chỉ cách có khoảng 3-4 giờ lái xe. Hướng đối diện là nước Nga” – Chance nói thêm.

Lãnh đạo EU thề áp đặt “lệnh trừng phạt khắc nghiệt chưa từng có” với Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết sẽ “làm suy yếu nền tảng kinh tế của Nga và khả năng hiện đại hóa của nó” để phản ứng trước “đòn tấn công dã man” mà Moscow thực hiện nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi sẽ đóng băng tài sản Nga ở Liên minh châu Âu và không cho phép các ngân hàng Nga tiếp cận các thị trường tài chính châu Âu” – bà von der Leyen nói – “Chúng tôi lên án cuộc tấn công dã man này và cả những luận điệu đang được sử dụng để biện minh cho nó.”

Tổng thống Pháp yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự “ngay lập tức”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga cần chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine “ngay lập tức”.

“Pháp cực lượng phản đối quyết định gây chiến của Nga ở Ukraine. Nga cần phải ngừng chiến dịch quân sự của họ ngay lập tức” – ông Macron viết trên Twitter – “Pháp sát cánh với Ukraine, với người dân Ukraine và đang làm việc với các đối tác, đồng minh để chấm dứt cuộc chiến này.”

Lãnh đạo Pháp đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong sáng 24/2, trong đó ông Zelensky đề nghị “can thiệp nhiều hướng” để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu “sự đoàn kết” ở châu Âu, và ông Macron “đảm bảo với ông Zelensky về sự ủng hộ của Pháp”, theo Điện Elysee.

Cuộc tấn công của Nga là một trong số “những thời khắc đen tối nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II”

Cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine được xem là một trong số “những thời khắc đen tối nhất của châu Âu” trong gần 80 năm, theo Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của châu Âu, Josep Borrell.

“Đây là một trong những thời khắc đen tối nhất của châu Âu kể từ sau Thế chiến II”, ông Borrell nói với các phóng viên.

Vị quan chức cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine, đồng thời giúp đỡ các nỗ lực sơ tán của nước này, bao gồm cả việc sơ tán đội ngũ của EU.

Lệnh trừng phạt của EU: Phát biểu cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Borrell nói rằng các biện pháp trừng phạt đến từ khối 27 nước thành viên nhằm vào Nga sẽ là “lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từng được thực thi.”

Tổng thống Putin kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí

Lãnh đạo Nga đã gửi lời tới binh sĩ Ukraine, nhấn mạnh rằng họ nên cam kết trung thành với người dân “chứ không phải với một chính quyền đang cướp bóc người dân và biến người dân khốn khổ thành nạn nhân”.

Tất cả binh sĩ Ukraine từ chối thực thi những mệnh lệnh phi pháp của chính quyền Kiev và hạ vũ khí sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực mà Nga đang tiến hành hoạt động quân sự, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

“Đừng thực thi những mệnh lệnh phi pháp của họ! Tôi kêu gọi các bạn lập tức buông vũ khí và trở về nhà. Tôi muốn làm rõ: tất cả những binh sĩ trong quân đội Ukraine làm theo đề nghị này sẽ được phép tự do rời khỏi vùng hoạt động chiến sư và trở về vứi gia đình họ” – ông Putin nói – “Và tất cả trách nhiệm về việc đổ máu có thể xảy ra sẽ hoàn toàn thuộc về chế độ đang cai trị lãnh thổ Ukraine.”

Nga đóng cửa không phận, Moscow xác nhận không kích Ukraine

Theo hãng thông tấn RT của Nga, nước này đã ngừng 12 chuyến bay ở khu vực miền Nam.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga đã ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi tại 12 sân bay ở khu vực phía Nam nước này. Động thái được đưa ra sau khi Moscow thông báo rằng họ đã thực hiện nhiều cuộc không kích ở Ukraine.

“Những sân bay tạm ngừng hoạt động bao gồm Rostov (Platov), Krasnodar (Pashkovsky), Anapa (Vityazevo), Gelendzhik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh và Simferopol” – cơ quan này thông báo trên website chính thức, nhấn mạnh rằng người dân nên tránh đi tới những sân bay nêu trên. Lệnh giới hạn sẽ được duy trì cho đến ngày 2/3/2022.

Nga cho hay đã tấn công nhằm vào các mục tiêu bao gồm “cơ sở quân sự, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và sân bay ở Ukraine”, trong đó Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng không có hành động nào đe dọa tới thường dân.

Sáng 24/2, trong bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mục tiêu của hành động này, theo Kremlin, là “để bảo vệ những người dân ở Donbass đã và đang bị tra tấn trong suốt 8 năm qua bởi chính quyền Ukraine.”

Ông Putin cũng cam kết sẽ khởi tố những người có liên quan tới “vô số những hành động đẫm máu nhằm vào thường dân” ở Ukraine. Lãnh đạo Nga kêu gọi binh sĩ Ukraine “hạ vũ khí ngay lập tức” để có thể trở về gia đình mình.

Quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt nguồn từ đề nghị chính thức của 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Trước đó, hai khu vực này yêu cầu Nga “hỗ trợ đẩy lui hành động quân sự hung hăng của Ukraine.”

Nga: Binh sĩ Ukraine đang rời khỏi vị trí chiến đấu

Hãng tin RT của Nga cho hay, trong một tuyên bố mới phát đi, giới chức quốc phòng Nga nói rằng “thông tin tình báo cho thấy nhiều đơn vị thuộc quân đội Ukraine đang đồng loạt rời khỏi vị trí của họ, buông vũ khí”. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể được đưa ra, theo hãng RT.

Theo tuyên bố trên, “nhiều cứ điểm của Lực lượng vũ trang Ukraine đã chấp nhận hạ vũ khí, nên không bị tấn công. Lực lượng vũ trang Nga đang tấn công nhiều thành phố của Ukraine. Không có mối đe dọa đối với thường dân”. Moscow cho hay một số mục tiêu quân sự, bao gồm sân bay, cơ sở quân sự và máy bay chiến đấu đã bị họ tấn công bằng “các loại vũ khí chính xác cao”, một phần trong “chiến dịch đặc biệt” mà Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh thực thi.