Nga và Ấn Độ khởi động sản xuất 200 trực thăng Ka-226T

Nga và Ấn Độ đã bắt đầu tổ chức sản xuất tại Ấn Độ không dưới 200 máy bay trực thăng Ka-226T - đây là thông tin do RIA Novosti dẫn từ công bố của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga (Rostec)
Nga và Ấn Độ khởi động sản xuất 200 trực thăng Ka-226T

Vào tháng 12 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa chính phủ hai nước về hợp tác trong ngành công nghiệp sản xuất trực thăng.

 Hợp đồng bao gồm xuất xưởng không dưới 200 máy bay trực thăng dòng Ka-226T kèm theo các hoạt động bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa trực thăng, tất cả đều thực hiện tại Ấn Độ - theo  RIA Novosti 

Đây là dự án công nghệ cao đầu tiên của Nga và Ấn Độ được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến “Made in India” (Sản xuất tại Ấn Độ). 

Trực thăng đa năng hạng nhẹ Ka-226T do nhà máy Kamov chế tạo, có thể chở 6 hành khách và 1.350 kg hàng hóa.

Ka-226T được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại. Máy bay có thể di chuyển dễ dàng trong điều kiện mật độ nhà cao tầng dày đặc và trong vùng núi.

Video giới thiệu về trực thăng Ka-226T

Theo Sputnik