Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến hơn một nửa quân số của 2 lữ đoàn quân Ukraine ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/8, Nga sử dụng hỏa lực tấn công quyết liệt quân đội Ukraine trên toàn chiến tuyến miền Đông Ukraine. Những cuộc không kích, pháo kích loại khỏi vòng chiến 50% sinh lực 2 lữ đoàn quân Ukraine ở Donetsk.
Phân đội trinh sát hỏa lực Nga đánh chiếm một điểm chốt tiền tiêu quân đội Ukraine. Ảnh video RT.
Phân đội trinh sát hỏa lực Nga đánh chiếm một điểm chốt tiền tiêu quân đội Ukraine. Ảnh video RT.

Chiến trường Ukraine

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga tiếp tục pháo kích dữ dội trên các hướng Kharkov, Novopavlovsk, Zaporozhye, Slavyansk-Kramatorsk.

Quân đội Nga, dân quân Donbass triển khai tấn công vào các khu vực Grigorovka, Verkhnekamensky, Ivano-Daryevka, Vershina, Dacha, Yakovlevka, Bakhmutsky, Zaitsevo, Maryinka, Peskov và các khu định cư khác thuộc vùng Donetsk.

Quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các cơ sở quân sự Ukraine ở Kharkiv và Dnipro.

Lực lượng phòng không Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Energodar, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào đêm và rạng sáng ngày 11/8.

3 lính biên phòng Nga bị thương ở quận Glushkovsky thuộc vùng Kursk khi quân đội Ukraine pháo kích vào các làng Tetkino và Popovo-Lezhachi. Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoit cho biết.

Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tấn công quân đội Ukraine ở Pisky, Donetsk. Video Voennya Hronika.

Quân đội Nga, dân quân Donbass tấn công dữ dội, hơn 50% quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 và 66 quân đội Ukraine trên các hướng Artyomovsky và Avdeevsky bị loại khỏi vòng chiến. Những quân nhân sống sót tự rời bỏ vị trí chiến đấu và đào ngũ hàng loạt.

Phân đội trinh sát hỏa lực Nga đánh chiếm một điểm chốt tiền tiêu quân đội Ukraine trên chiến trường vùng Donetsk. Video RT

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng nga

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên vùng miền đông Ukraine.

Pháo binh quân đội Nga, sử dụng đạn Krasnapol phá hủy một kho vũ khí đạn dã chiến quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Các đơn vị hỏa lực quân đội Nga trong ngày tấn công 20 sở chỉ huy dã chiến từ cấp lữ đoàn đến tiểu đoàn, 8 kho vũ khí đạn thuộc vùng Donetsk và Zaporozhye. Phá hủy 1 kho vũ khí đạn tên lửa và pháo binh ở vùng Kharkov, 1 trạm radar dẫn đường cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở vùng Kramatorsk, 264 vị trí tập trung binh lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Trực thăng tấn công Mi-28N, hộ tống trực thăng vận tải Mi-8 trong chiến đấu ở Ukraine. Video RT

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, pháo binh – tên lửa Nga chế áp 3 trung đội pháo phản lực Grad, 2 trung đội pháo tự hành Akatsiya và 3 trung đội pháo xe kéo D-30 trên vị trí chiến đấu thuộc vùng Donetsk.

Máy bay chiến đấu Nga bắn hạ một trực thăng Mi-24 gần thành phố Nikopol, vùng Dnepropetrovsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 7 máy bay không người lái (UAV) Ukraine. Đánh chặn 4 quả đạn rockets pháo phản lực hạng nặng Uragan.

Tính đến ngày 11/8: 267 máy bay quân sự, 146 máy bay trực thăng, 1.727 UAV, 365 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.287 xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 797 pháo phản lực các cỡ nòng, 3.290 pháo dã chiến và súng cối, 4820 xe quân sự đặc chủng bị phá hủy.