Nga tuyên bố đang xây dựng hệ thống chống vũ khí siêu thanh

Nga đang xúc tiến phát triển phương tiện bảo vệ chống lại các loại vũ khí siêu thanh.
Tên lửa phòng không S-400 của Nga (ảnh  minh họa)
Tên lửa phòng không S-400 của Nga (ảnh minh họa)

Nga đang xúc tiến phát triển phương tiện bảo vệ chống lại các loại vũ khí siêu thanh, - đó là tuyên bố của tư lệnh - thủ trưởng lực lượng Phòng không thuộc Bộ binh Nga, Trung tướng Alexandr Leonov.

"Trong tương lai chúng ta phải đương đầu với những mục tiêu siêu thanh như đầu đạn hạt nhân có dẫn hướng, các khí cụ bay siêu thanh, xu thế này là rất hiện thực. 

Cần tổ chức để sẵn sàng chiến đấu hiệu quả chống lại những phương tiện triển vọng này và công việc đó đang được tiến hành", — Trung tướng Leonov cho biết trên radio RSN.

Ông Alexandr Leonov nói thêm rằng thời điểm hiện tại mối đe dọa siêu thanh đang là các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa tầm trung.