Nga trao thưởng cho tướng Syria vụ tập kích đường không diệt IS

Tại căn cứ không quân Hmeymim, ông Valery Gerasimov đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã trao phần thưởng tặng vị tướng Syria vì chiến quả đổ bộ xuống hậu phương của IS trong khu vực Deir Ezzor.
Trực thăng Ka-52 "cá sấu" của không quân Nga
Trực thăng Ka-52 "cá sấu" của không quân Nga

Đó là thông báo của cơ quan Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

"Thừa lệnh Đại tướng Sergei Shoigu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong chuyến thăm căn cứ không quân Nga Hmeymim ở Cộng hòa Arab Syria, thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang LB Nga đã cảm tạ và biểu dương các quân nhân Syria về lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng mà họ đã thể hiện trong quá trình  hợp đồng tác chiến thành công cùng với lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga chống các chiến binh IS", thông cáo cho biết.

Đại tướng Valery Gerasimov đã trao cho Chuẩn tướng Syria Hassan Suhel bức thư cảm ơn của Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng với phần thưởng là món vũ khí lạnh quý báu.

Trước đó có thông báo rằng lực lượng vũ trang Syria vào đêm rạng ngày 12/8 đã cho nhóm quân dù chiến thuật đổ bộ xuống hậu phương của lực lượng  chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, chiếm điểm dân cư El-Cder.

Chiến dịch đặc biệt là cực kỳ bất ngờ và táo bạo đã thành công rực rỡ. Đặc nhiệm Syria thuộc lực lượng tinh nhuệ "Hổ Syria" được sự yểm trợ hỏa lực trực tiếp của các trực thăng tấn công Ka-52 Nga đã diệt gọn các mục tiêu khủng bố sâu trong hậu cứ của IS.