Nga trả lại tiền, Mỹ trả lại Alaska?

VietTimes -- Cách đây 150 năm, ngày 30/3/1867, Sa hoàng đã bán Alaska cho Hoa Kỳ với giá 7,2 triệu đô la  (tương đương 4,74 đô la/1 km2).
Hình ảnh Alaska
Hình ảnh Alaska

Nhân dịp kỷ niệm này, phóng viên Đài Truyền hình Zvezda TV (Nga) đã đặt câu hỏi với Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga: “Có thể chúng tôi trả lại tiền cho các ngài, còn các ngài trả lại lãnh thổ cho chúng tôi?”.

Đại sứ John Teff đã tránh né không trả lời thẳng vấn đề. Ông cười lớn và nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc vì Siberia và Alaska đang làm việc cùng nhau. Chúng tôi thấy có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đó là những gì tôi muốn nói về Alaska”.

Sau đó, phóng viên có hỏi Đại sứ John Teff xem ông nghĩ thế nào về số tiền 7 triệu đô la mà nước Nga đã bán Alaska cho Mỹ. Đại sư trả lời:” Tôi không muốn đếm con số tiền. Chính nước Nga đã đặt ra giá đó, đó là quyết định của đất nước các quý vị mà”.

Bản đồ Alaska
Bang Alaska có diện tích 1.717.854 km2 (trong đó có 236.507 km2 mặt nước), xếp hạng thứ nhất của Mỹ. Dân số năm 2014 là 736.732 người . Thủ phủ là thành phố Anchorage. Ngày 21/8/1732, người Nga lần đầu đặt chân lên Alaska. Tuy nhiên, do không đủ khả năng bảo vệ nên Sa hoàng Aleksandr Đệ Nhị đã quyết định bán vùng lãnh thổ này. Ngày 30/3/1867, tại Washington, hai bên đã ký Hiệp định về việc Nga bán cho Hoa Kỳ Alaska với giá 7,2 triệu đô la (tương đương 4,74 đô la/1 km2).