Nga tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo ở Bắc Caucasus

Ngày 20/4, Ủy ban chống khủng bố Nga (NAK) cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của một phong trào phiến quân Hồi giáo ở Bắc Caucasus trong cuộc đột kích tại vùng Dagestan.
Nga tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo ở Bắc Caucasus

NAK nói rằng Aliaskhab Kebekov, còn có tên là Ali Abu Mukhammad, bị tiêu diệt cùng 4 nghi can phiến quân khác sau khi lực lượng đặc nhiệm bao vây ngôi nhà tại vùng ngoại ô của thị trấn Buynaksk, miền Nam Nga hôm 19/4. 

Kebekov, sinh năm 1972, trở thành thủ lĩnh của nhóm Tiểu vương quốc Arập Caucasus hồi đầu năm 2014 sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt nhân vật tiền nhiệm Doku Umarov - đối tượng bị truy nã hàng đầu ở Nga.

Dagestan là trung tâm của nạn phiến quân Hồi giáo ở Bắc Caucasus. Đây cũng là quê hương của Dzhokhar Tsarnaev, đối tượng bị kết tội đánh bom khủng bố tại cuộc thi Marathon ở Boston, trước khi y cùng gia đình chuyển tới Mỹ hồi năm 2002.

Theo: Báo Tin Tức