Nga thừa nhận căn cứ không quân ở Syria bị pháo kích, 2 binh sĩ thiệt mạng

VietTimes -- Ngày 04.01.2018, RIA Novosti dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thông tin đăng tải trên trang Kommersant, thông báo về một cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan vào căn cứ không quân Hmeymim dẫn đến 7 máy bay chiến đấu bị phá hủy là không đúng sự thật. 
Căn cứ không quân Nga Khmeimim trong địa phận tỉnh Latakia - ảnh Bộ quốc phòng Nga
Căn cứ không quân Nga Khmeimim trong địa phận tỉnh Latakia - ảnh Bộ quốc phòng Nga

Theo tin từ Bộ quốc phòng Nga, lực lượng không quân viễn chinh ở căn cứ quân sự Khmeimim vẫn trong trạng thái chiến đấu cao và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng Hồi giáo cực đoan ngày 31.12.2017, lợi dụng đêm tối đã tiến hành một vụ pháo kích đơn lẻ vào căn cứ, sát hại 2 quân nhân Nga trong căn cứ. Lực lượng an ninh quân sự Syria đang tiến hành các hoạt động truy quét, tìm và diệt các tay súng “thánh chiến” đã tiến hành cuộc tấn công này, đồng thời tăng cường chế độ bảo vệ khu vực giáp ranh với lãnh thổ căn cứ".

Ngày 03.01.2018, tờ "Kommersant" dẫn nguồn tin ngoại giao quân sự giấu tên cho biết, ngày 31.12.2017 nhóm chiến binh thánh chiến pháo kích bằng súng cối vào căn cứ không quân Hmeymim, phá hủy 7 máy bay chiến đấu (4 Sukhoi Su-24, 2 máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35S và một máy bay vận tải quân sự AN -72).

NT