Nga phạt tù 1 công dân buôn lậu động cơ máy bay sang Trung Quốc

Một công dân Nga ở vùng Primorye (Viễn Đông) đã bị toà án tuyên 3 năm tù và phạt tiền 25.000 rúp vì buôn lậu thiết bị của động cơ máy bay Il-76 sang Trung Quốc, theo Interfax.
Một máy bay vận tải Il-76 của Nga - Ảnh: AFP
Một máy bay vận tải Il-76 của Nga - Ảnh: AFP

Hãng tin Nga ngày 19.4 cho biết Makhmudov bị cơ quan chức năng bắt giữ trên một xe buýt, với tang vật là bộ chuyển đổi tốc độ VVCP-30KP dùng cho động cơ phản lực của máy bay vận tải Il-76. Makhmudov khai định đưa bộ thiết bị này sang bán ở Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, loại động cơ D-30 KP dùng cho máy bay vận tải Il-76 được xếp vào loại lưỡng dụng, tức vừa dùng trong dân sự lẫn quân sự, nên thuộc danh mục hàng cấm buôn bán.

Mahmudov đã nhận tội và bản án đã được thi hành ngay từ đầu năm 2016, theo Interfax.

Nga phạt tù 1 công dân buôn lậu động cơ máy bay sang Trung Quốc ảnh 1

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76 thiết kế từ thời Liên Xô, bay thử năm 1971, đi vào sản xuất từ năm 1974, chuyên chở thiết bị, quân dụng, binh lính nhảy dù, đổ bộ, với sức chở đến 50 tấn. Máy bay này là loại vận tải cơ đầu tiên của Liên Xô sử dụng động cơ phản lực, tốc độ đến 900 km/giờ, bay xa 4.300 km.

Còn máy bay IL-76 MD-90A (còn gọi là IL-476) là phiên bản cải tiến của IL-76, bay thử tháng 3.2013, có 4 động cơ phản lực, tốc độ 820 - 850 km/giờ, trần bay 12.000 m, bay xa đến 8.500 km. Máy bay có thể chở 145 - 225 lính (loại có hai khoang).

Theo Thanh Niên