Nga lại phóng tên lửa hành trình Kaliber ở Syria

VietTimes -- Tối ngày 03.07.2016, một chiến hạm Nga ở Địa Trung Hải lại phóng một tên lửa hành trình tầm xa Kaliber - NK vào thị trấn Al-Qassimyah do lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát trên vùng nông thôn phía Tây Aleppo.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kaliber - NK
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kaliber - NK

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar đi cùng với lực lượng Tiger trên miền bắc Aleppo, mục tiêu là một tòa nhà lớn có kho lưu giữ tên lửa chống tăng TOW có nguồn gốc từ phía Mỹ.

Quân đội Nga thông thường nhận tọa độ mục tiêu từ lực lượng Tigers để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa và triển khai các cuộc không kích, chủ yếu do khả năng tác chiến hiệu quả của đơn vị quân đội Syria này - thực tế, Thiếu tướng Suheil al-Hassan đã chỉ đạo cuộc tấn công chính xác tối ngày 03.06.2016.

Lực lượng Tigers đang nỗ lực chuẩn bị cuộc tấn công tiếp theo nhằm giải quyết khu vực phòng thủ vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên phần phía nam khu trang trại Al-Mallah, mặc dù nguồn thông tin mạng xã hội ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan cho rằng các đơn vị lực lượng Tigers đã bị đẩy lùi trong cuộc tấn công vào khu trang trại này.

NT