Nga lại phóng “sát thủ” Kalibr đánh phiến quân Syria

VietTimes -- Theo truyền thông mạng xã hội Twitter, ngày 31.03.2017, hải quân Nga đã phóng một số tên lửa hành trình từ ngoài khơi bờ biển Syria, đánh vào các vị trí đóng quân của liên minh khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham phía bắc của tỉnh miền núi Latakia.
Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa Kalibr
Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa Kalibr

Các tên lửa hành trình Nga tấn công vào những vị trí của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria) dọc theo trục đường Latakia-Idlib, gây thiệt hại nặng nề các địa điểm tập trung quân của liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham gần thành phố Jisr Al-Shughour thuộc tỉnh Idlib.

Theo một nguồn tin địa phương ở Latakia cung cấp cho Al-Masdar News, vụ nổ của các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình có thể được nghe thấy từ xa như thành phố thủ phủ tỉnh Latkia và thành phố phía nam Jableh, gần căn cứ không quân của Nga.

Cuộc tấn công của hải quân Nga được cho là đáp lại cuộc tấn công bằng tên lửa Grad vào căn cứ không quân Hmaymim, do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thực hiện.

NT