Nga giao thêm hai tàu hộ vệ tàng hình Gepard cho Việt Nam trong năm 2017

Nhà máy Zelenodolsk mang tên Gorky có kế hoạch cung cấp hai tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Gepard cho Việt Nam vào năm 2017 và hiện đang đàm phán đóng thêm hai chiếc nữa.
Nga giao thêm hai tàu hộ vệ tàng hình Gepard cho Việt Nam trong năm 2017

Đại diện của nhà máy nói với TASS tại triển lãm "Ngày ứng dụng của Bộ quốc phòng" ở Kubinka, ngoại ô Moskva.

"Chúng tôi cung cấp hai tàu hộ vệ tàng hình đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2012, hai chiếc tiếp theo vào năm 2017, hiện đang đàm phán về việc cung cấp thêm hai tàu nữa," — đại diện của nhà máy cho biết.

Tàu "Gepard-3.9" được thiết kế để tìm kiếm, theo dõi và kiểm soát các mục tiêu mặt đất, dưới nước và trên không, cũng như để thực hiện nghiệp vụ tháp tùng và tuần tra. Mức choán nước khoảng 2.000 tấn, tầm xa hoạt động 5000 hải lý. Dự án tàu do nhà máy Zelenodolsk thiết kế.

Theo các nguồn tin, các cặp tàu Gepard đóng sau được trang bị thêm các hệ thống vũ khí mới mạnh hơn để săn ngầm và phòng không.

Theo QPAN