Nga đưa "sát thủ" Kinzhal lên máy bay chiến lược Tu-22M3

VietTimes -- Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết tên lửa siêu âm phức tạp mới nhất "Kinzhal" sẽ được thử nghiệm trên máy bay ném bom Tu-22M3 tầm xa.
Tên lửa Kinzhal đã trực chiến cùng tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31
Tên lửa Kinzhal đã trực chiến cùng tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31

Vẫn theo nguồn tin trên, một số tên lửa sẽ được thử nghiệm cùng một lúc trên máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đã nói đến hệ thống Kinzhal, loại tên lửa bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, và có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ và phòng không tên lửa hiện có và trong tương lai. Trong thời điểm hiện tại, Nga đã trang bị Kinzhal cho máy bay chiến đấu MiG-31K. Thời điểm này, 10 tiêm kích đánh chặn tầm xa Mig-31 mang tên lửa Kinzhal đang làm nhiệm vụ trực chiến.

Một biên đội Mig-31 mang Kinzhal cũng đã tham gia lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5 vừa qua tại Mátxcơva.

Tu-22M là máy bay mang tên lửa ném bom siêu âm tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển. Máy bay được đưa vào biên chế vũ trang vào năm 1989, tổng cộng có gần 500 máy bay trong các phiên bản các sửa đổi khác nhau. Hiện tại, đang  tiến hành công việc với phiên bản mới của máy bay chiến lược tầm xa Tu-22M3M.