Nga cảnh báo Israel về "hậu quả chính trị" nếu gửi hệ thống vũ khí này cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết khả năng chuyển giao Patriot của Tel Aviv có thể phản tác dụng.

Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Getty)
Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Getty)

Israel phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, cảnh báo.

Tờ Financial Times tuần trước đưa tin Mỹ, Israel và Ukraine đang thảo luận để chuyển giao 8 hệ thống Patriot cũ của Israel cho Kiev. Điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Israel và Nga, ông Nebenzia đã đưa ra cảnh báo trong hôm đầu tuần này, khi Moscow đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Tôi tin rằng điều này tất nhiên có thể gây ra những hậu quả chính trị nhất định”, nhà ngoại giao Nga nói.

“Vũ khí, dù được gửi đến Ukraine, cuối cùng sẽ bị phá hủy, giống như các loại vũ khí khác của phương Tây và Mỹ. Đó là điều hiển nhiên”, ông nói thêm.

Hồi tháng 4, Israel đã công bố kế hoạch loại bỏ các khẩu đội M901 PAC-2 đã hơn 30 năm tuổi và thay thế chúng bằng các hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa ngừng hoạt động do lo ngại rằng căng thẳng ngày càng tăng với nhóm Hezbollah ở Lebanon có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh tổng lực.

Báo cáo mới nhất của Financial Times cho rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, có thể các hệ thống Patriot của Israel đầu tiên sẽ được gửi tới Mỹ sau đó mới được chuyển giao cho Ukraine, quốc gia đang gặp phải tình trạng thiếu hệ thống phòng không.

Trong suốt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, Israel chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, trong khi từ chối gửi bất kỳ loại vũ khí nào. Một năm trước, nhà nước Do Thái đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí nước ngoài được gửi tới Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ kéo dài giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.