Nga, Belarus, Serbia sẽ tổ chức tập trận quân sự “Slavic Brotherhood-2019”

VietTimes -- Cuộc tập trận chiến thuật Nga-Bêlarut-Serbia được mang tên “Slavic Brotherhood-2019” sẽ diễn ra tại thành phố Pancevo của Serbia vào ngày 14-27/6. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 6/6 vừa qua.
Quân đội Bêlarut
Quân đội Bêlarut

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lính nhảy dù từ Sư đoàn tấn công trên không Pskov sẽ đại diện cho Nga trong cuộc tập trận này.

Trong thông báo phát đi, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Nhìn chung, các cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 14-27/6 và có khoảng 600 binh sĩ, trong đó có hơn 200 từ Lực lượng Không quân Nga, khoảng 300 từ các lực lượng vũ trang Serbia và tới 60 quân nhân từ Belarus, cũng như hơn 50 phương tiện chiến đấu và máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76MD, "bản tuyên bố nói. Trong cuộc tập trận chung, lính nhảy dù từ 3 nước sẽ thực hành các hoạt động chống khủng bố.

Lễ khai mạc các cuộc tập trận quân sự 3 bên sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của bang của Lữ đoàn Lực lượng đặc biệt của Serbia tại thành phố Pancevo vào ngày 14/6.