Nga bắt giữ 4 nhân viên FSB tội phản quốc

Sputnik -- Việc bắt giữ các nhân viên FSB bị tình nghi phản bội không liên quan đến những cáo buộc của Mỹ về tấn công mạng, thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Hacker Nga (ảnh minh họa)
Hacker Nga (ảnh minh họa)

"Trong mọi trường hợp, không có chuyện gì liên quan đến những bóng gió vô lý, vì như tôi đã nói, chúng ta kiên quyết bác bỏ bất kỳ mọi cáo buộc về khả năng Nga tham gia mọi cuộc tấn công của hacker", ông Peskov nói.

Theo các phương tiện truyền thông, do tội phản quốc, Nga đã bắt giữ người đứng đầu một trong những trung tâm FSB phụ trách an ninh thông tin Sergei Mikhailov, cấp dưới của ông là Dmitry Dokuchaev, các nhân viên Cục điều tra sự cố máy tính "Kaspersky Lab" Ruslan Stoyanov và Vladimir Anikeev mà báo chí gọi là một trong những lãnh đạo của nhóm hacker "Humpty Dumpty".

Theo nguồn tin của Sputnik, các nhân viên FSB bị tình nghi trong việc chuyển giao thông tin tình báo cho cơ quan tình báo nước ngoài, nhưng nước cụ thể nào thì hiện đang được điều tra.

Những người liên quan trong vụ này bị buộc tội phản quốc và phải đối mặt với 20 năm tù giam.

SP