Nga bắt đầu giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Nga đã bắt tay vào chuyển giao cho Trung  hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf trong khuôn khổ hợp đồng năm 2014, bộ trang bị cấp trung đoàn đầu tiên đã được chuyển cho Trung Quốc, một nguồn tin trong hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga tiết lộ.
Tên lửa S-400 của Nga được nhiều nước quan tâm
Tên lửa S-400 của Nga được nhiều nước quan tâm

“Hợp đồng đã bắt đầu được thực hiện, bộ trang bị cấp trung đoàn đầu tiên đã được gửi sang Trung Quốc”, nguồn tin nói.

Cơ cấu bộ trang bị gồm 1 sở chỉ huy, 1 trạm radar, thiết bị điện và thiết bị bổ trợ, phụ tùng, các dụng cụ, vật dụng đi kèm và các thành phần khác của hệ thống.
Đầu tháng 12/2017, Tổng giám đốc hãng Rostec, ông Sergei Chemezov đã nói sắp tới dự định xếp hàng hệ thống tên lửa phòng không S-400 gửi sang Trung Quốc. Trước đó, lãnh đạo Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga, ông Dmitri Shugayev cho biết, hợp đồng S-400 với Trung Quốc sẽ hoàn thành trước năm 2020. 
Việc Nga ký hợp đồng S-400 với Trung Quốc được tiết lộ vào tháng 11/2014 và được thông báo chính thức vào tháng 4/2015. Tháng 6/2016, ông Chemezov nói quân đội Trung Quốc sẽ nhận được sớm nhất là vào năm 2018. Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không này.
Khách hàng nước ngoài thứ hai mua S-400 là Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 7/2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thông báo việc ký kết hợp đồng mua S-400 và việc này được phía Nga xác nhận vào ngày 12/9/2017. Thổ Nhĩ Kỳ là nước thành viên NATO đầu tiên mua Triumf.
Cuối tháng 12/2017, có tin Nga sẽ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tiểu đoàn S-400 (gồm 36 xe và 144 tên lửa) , trị giá 2,5 tỷ USD, trong đó Nga cấp tín dụng cho 55% giá trị hợp đồng (khoản tín dụng này Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả theo kỳ, bằng đồng rúp), bắt đầu chuyển giao vào tháng 3/2020.
S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm xa và tầm trung, do hãng “Tập đoàn VKO Almaz-Antei phát triển trong những năm 2000, có ứng dụng một số giải pháp của S-300PMU-2 Favorit, được trang bị một số loại tên lửa có tầm bắn khác nhau và được Nga nhận vào trang bị vào năm 2007. S-400 dùng để tiêu diệt tiêu diệt các phương tiện tiến công và trinh sát đường không (kể cả phương tiện bay tàng hình) như máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn, trong đó có tên lửa tầm trung, các mục tiêu siêu vượt âm và các phương tiến công đường không khác trong điều kiện có đối kháng hỏa lực, đối kháng điện tử và các loại tác động khác. 
Hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu khí động ở cự ly đến 400 km, mục tiêu đường đạn bay với tốc độ đến 4,8 km/s ở cự ly đến 60 km ở dải độ cao từ vài chục mét đến mấy chục ki-lô-mét. Tháng 4/2017, Không quân-vũ trụ Nga thông báo bắt đầu nhận được các tên lửa dành cho S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong vũ trụ gần.
Có tin Nga cũng đã hoặc sắp ký các hợp đồng bán S-400 với Ấn Độ và Saudi Arabia. Hiện, Nga đang triển khai S-400 ở Syria để bảo vệ căn cứ không quân Hmeimim của Nga.
Tính đến 15/11/2017, quân đội Nga có 23 trung đoàn S-400 (46 tiểu đoàn, 364 bệ phóng, 1.472 tên lửa). Giữa tháng 1/2018, Nga thông báo 1 trung đoàn S-400 đã bắt đầu trực chiến ở bán đảo Crimea. Theo các nguồn tin công khai, từ năm 2007-2016, quân đội Nga đã triển khai không dưới 17 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn biên chế 2 tiểu đoàn, trừ Trung đoàn 1532 ở Kamchatka được biên chế 3 tiểu đoàn. Theo chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020, quân đội Nga sẽ nhận được 56 tiểu đoàn S-400. S-400 cùng với các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hóa S-300PM và S-300V4 sẽ là nền tảng sức mạnh chiến đấu của lực lượng phòng không Nga.