Nga bắn hạ 17 UAV khủng bố căn cứ Khmeymim, Syria

VietTimes -- Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu Hội nghị An ninh Toàn cầu vào ngày 04.04.2018 ở Moscow cho biết. Các lực lượng phòng không Nga đã dùng tổ hợp Pantsir -S1 bắn rơi 17 máy bay không người lái trong 3 tháng vừa qua.
Hệ thống tên lửa S-400 Triumf S-400 Triumf của Nga tại căn cứ quân sự Nga Hmeimim ở tỉnh Latakia ở tây bắc của Syria vào ngày 16.12.2015. / AFP / Paul GYPTEAU
Hệ thống tên lửa S-400 Triumf S-400 Triumf của Nga tại căn cứ quân sự Nga Hmeimim ở tỉnh Latakia ở tây bắc của Syria vào ngày 16.12.2015. / AFP / Paul GYPTEAU

Theo ông Shoigu, những chiếc UAV bị bắn rơi đã có tầm bay hơn 100 km và có khả năng mang vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh rằng, chế tạo UAV như vậy là không thể nếu không có sự hỗ trợ từ phía các nước công nghệ tiên tiến.

"Việc sản xuất được UAV chiến đấu tương tự là không thể nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước phát triển. Trong ba tháng vừa qua, chúng tôi đã tiêu diệt được 17 thiết bị như vậy ", ông Shoigu nói

Việc sử dụng các UAV có khả năng kỹ chiến thuật như trên khi tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực đông dân cư có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, tướng Shoigu nói thêm. Lực lượng khủng bố đã sử dụng nhiều UAV khác nhau và các chiến binh từ Syria và Iraq đang di chuyển tới các nước khác trên thế giới, hậu quả là không lường hết được.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir -S1 đã bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim ở Syria thế nào? video quân đội Nga
QA