Nếu phương Tây lắng nghe Nga thì Syria đã hòa bình từ lâu

VietTimes -- Nếu năm 2012 phương Tây lắng nghe tuyên bố của Nga, thì lẽ ra đã có thể chặn đứng gia tăng xung đột ở Syria. Đó là tuyên bố do ông Lakhdar Brahimi cựu đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Al Jazeera
Nếu phương Tây lắng nghe Nga thì Syria đã hòa bình từ lâu

"Tôi nghĩ cần ghi nhận rằng Nga hiểu biết thực tế tình hình rõ hơn tất cả những nước còn lại. Mọi người nên lắng nghe Nga nhiều hơn. Người Nga biết thực trạng tình hình ra sao", — cựu đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập nói.

Với câu hỏi, ông nghĩ như thế nào về chuyện "thế giới Hồi giáo về thực chất đã phản bội Syria", cựu đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã cho câu trả lời khẳng định.

"Đúng, tôi đã công khai nói về chuyện này. Nhưng không chỉ riêng thế giới Hồi giáo, mà toàn bộ thế giới. Tôi muốn hỏi: Người Mỹ đã làm gì? Người Pháp làm gì? Người Anh làm gì? Chẳng ai giúp đỡ dân Syria. Thiên hạ vẫn cứ lặp đi lặp lại những khẩu hiệu ấy. Một mặt — "Bashar phải ra đi".  Mặt khác — "Tất cả bọn khủng bố". Vì vậy, phần lỗi thuộc về mọi người", — ông Brahimi giải thích

Theo Sputnik