Nepal tan hoang sau động đất

Nepal trở thành một đống đổ nát với hàng trăm người thiệt mạng sau trận động đất mạnh nhất xảy ra ở nước này nhiều thập kỷ qua.
Nepal tan hoang sau động đất

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter, với tâm chấm nằm cách Pokhara, thành phố lớn thứ hai của Nepal, 80 km về phía đông. Ảnh: Reuters

Thông tin về hậu quả động đất ở các vùng hẻo lánh hiện rất ít ỏi. Giới chức Nepal đã điều động trực thăng để rà soát thiệt hại. Hầu như cả Nepal đều bị chấn động. Ảnh: Reuters

Cường độ của nó làm các mặt đường bị nứt thành những rãnh lớn và sập xuống khi người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Ảnh: Times of India

Hàng loạt công trình, nhà cửa và cả những ngôi đền Hindu cổ, làm từ gỗ, bị sập hoàn toàn. Trong ảnh là quang cảnh ở quảng trường Patan Durbar, thủ đô Kathmandu. Ảnh: Twitter

Một người đàn ông đang được giải cứu từ đống đốt nát. Số người chết trong trận động đất đang liên tục tăng mạnh. Con số người chết hiện tăng lên hơn 600. Ảnh: EPA

Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng của cơn địa chấn. Số người chết ở miền bắc Ấn Độ đã tăng lên 12 người. Trong ảnh, một cậu bé bị thương được đưa đến bệnh viện ở Siliguri, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Đây là trận động đất mạnh nhất tấn công Nepal trong vòng 81 năm qua. Một trận động đất 8,3 độ Richter năm 1934 ở quốc gia này từng cướp đi sinh mạng hơn 8.500 người. Ảnh: Times of India

Phụ nữ và trẻ em tạm trú tại một trường học sau động đất ở Kathmandu. Ảnh: Reuters

Động đất còn gây tuyết lở trên đỉnh núi Everest, chôn vùi một phần trại của những người leo núi. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có du khách nước ngoài. Trong ảnh là quang cảnh hỗn loạn ở sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu. Ảnh: Reuters

Theo: VnExpress