Mỹ vẫn lo sợ Snowden sẽ tiết lộ hàng loạt tài liệu mật

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper cho rằng cựu nhân viên tình báo Edward Snowden có thể tiết lộ thêm nhiều tài liệu mật.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper.

"Có giả thiết là Snowden có nhiều tài liệu điện tử, mà anh ta có thể mở ra bất cứ khi nào nếu muốn", — Washington Post dẫn lời ông James Clapper  trong cuộc phỏng vấn.

Người đứng đầu cơ quan Tình báo nhận định rằng hiện thời còn chưa đánh giá chính xác quy mô tác động tiêu cực từ sự rò rỉ tài liệu mật. 

James Clapper  nhấn mạnh, những gì Snowden tiết lộ đã dẫn tới thực tế là các nhóm khủng bố trở nên "quan tâm hơn đến an ninh", và ráo riết thúc đẩy  chuyển sang hệ thống mã hóa dữ liệu.

Hồi tháng 6 năm 2013 thông qua tờ Washington Post và The Guardian, Snowden đã cáo giác hàng loạt tài liệu mật về chương trình theo dõi giám sát của cơ quan tình báo Mỹ và Anh.

Đầu tháng 8 năm 2014 Snowden nhận giấy phép cư trú ba năm tại Liên bang Nga, cho phép anh ta du ngoạn không chỉ trên lãnh thổ Nga mà cả ngoài phạm vi nước này.

Theo Sputnik