Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang thực hiện lệnh hạn chế xuất khẩu trên toàn thế giới đối với một số loại mặt hàng cụ thể như máy tính lượng tử và các thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.

Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP)
Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Mỹ đã mới đây đã công bố quốc gia này sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ quan trọng như máy tính lượng tử và thiết bị sản xuất chất bán dẫn, nhằm ngăn chặn các đối thủ như Trung Quốc tiếp cận.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang thực hiện lệnh hạn chế xuất khẩu trên toàn thế giới đối với một số loại mặt hàng cụ thể như máy tính lượng tử và các thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến - ngoại trừ các quốc gia áp dụng biện pháp tương tự như Nhật Bản .

Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Khi các công nghệ quan trọng có ứng dụng quân sự tiếp tục xuất hiện và phát triển, nhu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu của chúng ngày càng tăng để đảm bảo những mặt hàng này không được sử dụng cho mục đích trái với an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ".

Trong những năm gần đây, Washington đã công bố những hạn chế đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc, bao gồm cả những loại chip được sử dụng trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc, như điện toán lượng tử.

Alan Estevez, thứ trưởng Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: "Việc kiểm soát chặt chẽ công nghệ lượng tử và các công nghệ tiên tiến khác sẽ khiến đối thủ của chúng ta khó phát triển cũng như triển khai các công nghệ này theo cách đe dọa đến an ninh quốc gia".

Bộ này cho biết thêm rằng một số quốc gia có cùng quan điểm đã công bố hoặc thực hiện các biện pháp kiểm soát mới đối với hoạt động xuất khẩu liên quan đến máy tính lượng tử và thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, và hy vọng sẽ sớm có thêm nhiều quốc gia khác thực hiện theo chiến lược này.

Các mặt hàng khác bị ảnh hưởng bởi quy định mới này bao gồm công nghệ phát triển chip máy tính hiệu suất cao có thể sử dụng trong siêu máy tính.

Các công nghệ như chất bán dẫn là vấn đề gây tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia này đang trong cuộc chiến giành quyền tiếp cận công nghệ và nguồn cung cấp sản xuất chip.

Hà Lan và Nhật Bản trước đây đã cùng Mỹ áp đặt một số hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ nhạy cảm có thể được sử dụng trong quân sự cũng như AI.

Khi được hỏi về các biện pháp mới của Washington vào thứ Sáu, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết họ "liên tục phản đối việc Mỹ chính trị hóa và vũ khí hóa thương mại cũng như công nghệ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng: "Việc dựng lên những rào cản này đang vi phạm các nguyên tắc kinh tế thị trường và làm gián đoạn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Điều này không phù hợp với lợi ích của bất kỳ quốc gia nào”.

Theo SCMP