Mỹ sắp gỡ bỏ trừng phạt kinh chế cho Myanmar

VietTimes -- Tổng thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ sắp dỡ bỏ các chế tài kinh tế đối với Myanmar, sau các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar - bà Aung San Suu Kyi.
Tổng thống Obama và bà Aung San Suu Kyi.
Tổng thống Obama và bà Aung San Suu Kyi.

Theo báo chí Mỹ, Tổng thống Barack Obama nói rằng: "Hoa Kỳ sắp dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt áp đặt lên Myanmar lâu nay".

Trước đó, ông Obama gửi thư đến Quốc hội nói rằng Mỹ đang tiến tới việc phục hồi các quyền lợi thương mại cho Myanmar vốn bị đình chỉ cách đây hơn 20 năm vì các vi phạm về nhân quyền của nước này.

Xuất hiện tại Nhà Trắng với ông Obama, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp chế tài ảnh hưởng tới kinh tế nước này và nói rằng Myanmar đã đạt tiến bộ trong quá trình chuyển tiếp lên dân chủ dù vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Bà thừa nhận tình trạng căng thẳng tiếp diễn giữa 135 nhóm sắc tộc ở Myanmar và cho biết chính quyền của bà đang tập trung vào tình hình ở bang Rakhine. 

Bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh rằng cuộc xung đột chủng tộc và tôn giáo không phải là điều mà Myanmar có thể tảng lờ.