Mỹ phát hiện một quả cầu kim loại lạ thường trên bề mặt sao Hỏa

VietTimes -- Truyền thông Nga dẫn báo cáo của Cơ quan quản lý hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay, xe tự hành thăm dò sao Hỏa Curiosity đã phát hiện một thiên thạch kim loại nhỏ có hình dạng khác thường trên bề mặt của hành tinh Đỏ. 
Mỹ phát hiện một quả cầu kim loại lạ thường trên bề mặt sao Hỏa
Mỹ phát hiện một quả cầu kim loại lạ thường trên bề mặt sao Hỏa

Theo trang thông tin Gizmodo, xe tự hành sao Hỏa vấp phải thiên thể nhỏ này hồi tuần trước trên núi Sharp ở sao Hỏa. 

Trước đó Curiosity đã tìm thấy các thiên thạch trên sao Hỏa, nhưng lần này đã thu hút sự chú ý bởi thiên thạch có hình dạng tròn, với bề mặt hoàn toàn nhẵn có các rãnh sâu. 

Đường kính của thiên thạch được đặt tên "Egg Rock" là 4 cm.

Các nhà khoa học trường Đại học Arizona tại Mỹ cho rằng sao băng được phát hiện có thành phần gồm niken và sắt. 

Trước đây "Egg Rock" thuộc về vành đai thiên thạch sao Hỏa. Do điều kiện khí hậu của sao Hỏa, các thiên thạch rơi trên bề mặt của hành tinh này có thể giữ được hình dạng ban đầu của chúng trong hàng triệu năm, vì không bị oxy hóa, trang Gizmodo cho biết.