Mỹ muốn đưa quân đội TQ vào an ninh toàn cầu

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), đô đốc Sameul J Locklear III cho hay, Mỹ đang làm tất cả để đưa quân đội Trung Quốc vào môi trường an ninh toàn cầu.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), đô đốc Sameul J Locklear II. Ảnh: defense
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), đô đốc Sameul J Locklear II. Ảnh: defense

"Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể với Trung Quốc, ít nhất về mặt quân sự, để đưa họ vào môi trường an ninh theo cách họ là một phần hữu ích của môi trường ấy", ông Sameul J Locklear III nói.

Khi được hỏi về vấn đề Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực xây dựng tàu sân bay, đô đốc Mỹ trả lời: "Nếu tôi là Trung Quốc và đang ở vị thế kinh tế như Trung Quốc, tôi đang ở nơi tôi phải chú tâm tới các lợi ích an ninh toàn cầu, tôi sẽ cân nhắc xây dựng một số tàu sân bay".

Trả lời câu hỏi về sự quả quyết của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang, ông Locklear cho rằng, vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở đây là khá phức tạp "vì bản chất của tranh chấp lãnh thổ, đôi khi do lịch sử, đôi khi bắt nguồn từ nhu cầu cần thiết nguồn tài nguyên ở những khu vực ấy".

Chỉ huy Mỹ khẳng định rằng, quan điểm của Mỹ là không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh thổ. "Còn nhiều nơi khác trên thế giới, không chỉ có Biển Đông. Và chúng tôi muốn vấn đề được giải quyết hòa bình, không ép buộc".

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, gồm cả Trung Quốc, đảm bảo tránh xung đột, tránh hiểu lầm, sử dụng các phương tiện sẵn có hiện nay, thông qua ngoại giao và thông qua các diễn đàn hợp pháp để có được những giải pháp hợp lý mà không áp chế hoặc xung đột", ông Locklear tuyên bố.

"Và vì thế, điều quan trọng khi chúng ta tiến lên phía trước, cần phải đảm bảo rằng tất cả các bên giữ bình tĩnh, và chúng ta không cần áp dụng phương cách chiến tranh trong các quyết định hay những cuộc thương thảo", đô đốc Mỹ nói.

Trung Quốc gần đây đã ngang nhiên tiến thêm những bước đi mới trong khu vực khiến láng giềng bất bình như in hình bản đồ thể hiện chủ quyền với hầu hết Biển Đông (gọi là đường chín đoạn hay đường lưỡi bò) trên hộ chiếu mới; gia tăng hoạt động ở cái mà họ gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; tuyên bố những quy định mới cho phép cảnh sát biển Trung Quốc chặn và kiểm tra các tàu "lạ" ở Biển Đông...

Theo: Vietnam.Net