Mỹ hứa tài trợ 18 triệu USD để Việt Nam mua xuống tuần tra Metal Shark

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết hỗ trợ 18 triệu USD để Việt Nam mua các tàu tuần tra của Mỹ sau khi ông này tới thăm một tàu của lực lượng bảo vệ biển của Việt Nam bị Trung Quốc đâm va trên Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết hỗ trợ 18 triệu USD để Việt Nam mua các tàu tuần tra của Mỹ sau khi ông này tới thăm một tàu của lực lượng bảo vệ biển của Việt Nam bị Trung Quốc đâm va trên Biển Đông

Trong chuyến thăm kéo dài 11 ngày tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Bộ trưởng Ash Carter đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới an ninh hàng hải. 

Hôm 31/5, ông Carter đã tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển một. Sau đó, vị quan chức Mỹ còn thị sát một tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam bị hư hại sau khi bị tàu Trung Quốc cố tình đâm va trên Biển Đông. 

Đây là chuyển thăm lần thứ hai trong năm nay tới khu vực châu Á của ông Carter trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo ông Carter, ông dự định sẽ ký kết “Tuyên bố tầm nhìn chung” với Việt Nam nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước. 

“Hai nước cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác. Sau 20 năm, chúng tôi hiện đang mở rộng hợp tác cùng nhau”, ông Carter phát biểu trước giới phóng viên trong chuyến thăm tới Hải Phòng. 

Theo đó, Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ hỗ trợ 18 triệu USD để Việt Nam mua các xuồng tuần tra Metal Shark do Mỹ sản xuất nhằm giúp Hà Nội tăng khả năng phòng thủ trên biển. 

Hải quân Mỹ và Việt Nam “đã xây dựng quan hệ hợp tác lâu nay” bằng cách cùng nhau hành động, ông Carter nói. 

Mục đích chuyến thăm tới châu Á – Thái Bình Dương lần này của Bộ trưởng Carter là nhằm kêu gọi các bên có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông ngừng xây dựng trên vùng biển giàu tài nguyên này. Lời kêu gọi cũng đã được vị quan chức Mỹ nhắc lại trong hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 30/5. 

Ông Carter đã tới thăm chiếc tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam bị một tàu của Trung Quốc bắn vòi rồng và đâm va, gây hư hại hồi năm ngoái. Đây chính là thời điểm Trung Quốc trái phép lai dắt và hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tháng 5/2014. 

Theo Infonet