Mỹ- Hàn bắt đầu triển khai THAAD, Trung Quốc giận dữ

VietTimes -- Trong cùng ngày Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo, máy bay vận tải C-17 Mỹ đã vận chuyển 2 xe phóng và một bộ phận trang  bị của hệ thống THAAD đến Hàn Quốc. Trung Quốc cảnh báo Mỹ và Hàn gánh chịu mọi hậu quả..
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina

Bắt đầu triển khai THAAD ở Hàn Quốc
Báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc cho hay, ngày 6/3, một chiếc máy bay vận tải C-17 của Quân đội Mỹ đã mang theo 2 xe phóng và một bộ phận trang bị của hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) đến căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc và sẽ được vận chuyển đến căn cứ quân Mỹ ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai THAAD ở Seongju theo thủ tục quy định. Các lực lượng và trang bị còn lại của THAAD cũng sẽ lần lượt được chuyển đến Hàn Quốc.
Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết, các trang bị của hệ thống THAAD sẽ lần lượt đến Hàn Quốc. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có 2 bệ phóng THAAD đến Hàn Quốc.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết, Hàn Quốc cần nhanh chóng hoàn thành triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Sáng sớm cùng ngày bắt đầu chuyển một phần hệ thống THAAD đến Hàn Quốc, trong khi đó, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa về vùng biển phía đông, trong đó có 3 quả tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina

Hàn Quốc đã có “đầy đủ” khả năng phòng thủ tên lửa
Ngày 6/3, trước các nghị sĩ Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo khẳng định, Hàn Quốc có khả năng phòng thủ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên. Các hệ thống phòng thủ do Hàn Quốc đang phát triển, bao gồm tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung cùng với hệ thống THAAD có thể đánh chặn các tên lửa do Triều Tiên phóng về phía nam.
Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/3 cho biết triển khai THAAD là biện pháp mang tính tự vệ nhằm bảo vệ người dân trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên, kêu gọi chính giới hợp tác ủng hộ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ người dân.
Theo nguồn tin từ quyền Tổng thống Hàn Quốc, xét tới mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ không thể tiếp tục trì hoãn công tác triển khai THAAD.
Liên minh cầm quyền ở Hàn Quốc cũng cho rằng công tác triển khai THAAD không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn, đồng thời kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các biện pháp đáp trả, tích cực tham gia các hành động trừng phạt đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc cho rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc đã “vi phạm Hiến pháp”.

Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina

Hoàn thành triển khai trong vòng 1 - 2 tháng
Quân đội Hàn Quốc cho biết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc sẽ được hoàn thành trong vòng 1 - 2 tháng tới, sớm nhất là bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 4/2017.
Việc đẩy nhanh triển khai THAAD ở Hàn Quốc đã được Mỹ và Hàn Quốc đạt được đồng thuận trong chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào đầu tháng 2/2017.
Gần đây, dư luận cũng cho rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tận dụng cơ hội tiến hành các cuộc tập trận chung đang diễn ra ở Hàn Quốc để triển khai THAAD. Việc Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo vào ngày 6/3 là một trong những lý do để Mỹ và Hàn Quốc nhanh chóng công khai việc triển khai này.
Ngày 7/3, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Quân đội Mỹ cho biết: “Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, hôm qua còn phóng nhiều quả tên lửa, điều này sẽ chỉ tiếp tục tăng cường quyết tâm triển khai THAAD ở Hàn Quốc”.
Điều đáng chú ý là, chính trường Hàn Quốc gần đây xảy ra bất ổn, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đối mặt với khả năng bị buộc tội tham nhũng và Hàn Quốc có thể sẽ phải bầu cử sớm.
Trong khi đó, phe đối lập Hàn Quốc có quan điểm phản đối triển khai THAAD, lại đang có cơ hội lên nắm quyền. Vì vậy, nhanh chóng triển khai THAAD ở Hàn Quốc sẽ tránh được rủi ro trước khi Hàn Quốc bầu ra Tổng thống mới trong thời gian tới.

Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina

Trung Quốc giận dữ
Trang tin Sina Trung Quốc tuyên truyền rằng, Mỹ triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc không chỉ sẽ làm giảm tính hiệu quả của lực lượng tên lửa Trung Quốc, mà còn sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.
Phản ứng với việc Mỹ - Hàn bắt đầu triển khai THAAD ở Hàn Quốc, ngày 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, lập trường của Trung Quốc trong vấn đề THAAD là rất rõ ràng.
Cảnh Sảng nói: Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc, sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh tự thân. Những hậu quả sau đó sẽ do Mỹ và Hàn Quốc gánh chịu. Trung Quốc tiếp tục hối thúc các bên liên quan chấm dứt tiến trình triển khai, không được đi ngày càng xa trên con đường sai lầm.
Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung và xa vào ngày 12/2 đã làm cho Trung Quốc hết sức tức giận, vì nó như một “chất xúc tác” để Mỹ và Hàn Quốc có lý do chính đáng đẩy nhanh triển khai THAAD ở Hàn Quốc. Đến ngày 18/2, Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt ngừng nhập khẩu than đối với Triều Tiên.
Ngoài ra, Trung Quốc đã tiến hành “trừng phạt” đối với Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc, vì tập đoàn này đã dành khu đất của họ để Mỹ và Hàn Quốc triển khai THAAD.

Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina
Ngày 6/3/2017, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) Mỹ bắt đầu được triển khai ở Hàn Quốc. Ảnh: Sina

Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 7/3, đến nay, đã có 39 trong tổng số 99 cửa hàng thương hiệu Lotte (1/3) ở Trung Quốc phải tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, nhiều hoạt động thương mại, du lịch khác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp đáp trả.