Mỹ giật mình: Trung Quốc đủ sức "chọc mù" hoặc diệt 500 vệ tinh Mỹ

VietTimes -- Trung Quốc đang xây dựng hệ thống vũ khí tác chiến vũ trụ công nghệ cao bao gồm tên lửa chống vệ tinh, vũ khí laser, thiết bị gây nhiễu GPS và vệ tinh sát thủ nhằm giành ưu thế trong các xung đột quân sự tương lai.
Trung Quốc không ngừng phát triển vũ khí chống vệ tinh. Ảnh: CRNTT
Trung Quốc không ngừng phát triển vũ khí chống vệ tinh. Ảnh: CRNTT

Trên tờ Asia Times ngày 13/9, chuyên gia Mỹ Bill Goetz cho hay Viện nghiên cứu chính sách công quốc gia Mỹ vừa đệ trình một bản báo cáo nghiên cứu có tên là "Năng lực tác chiến vũ khí nước ngoài". Báo cáo chỉ ra, quân đội Trung Quốc có khả năng tấn công, tiêu diệt hoặc gây nhiễu 500 vệ tinh Mỹ trên quỹ đạo không gian từ 1.900 - 35.000 km.

Báo cáo còn cho rằng quân đội Trung Quốc đã nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tác chiến gây nổ vũ khí hạt nhân ngoài không gian tạo ra xung điện từ mạnh để tấn công vệ tinh trên quỹ đạo, qua đó tấn công khả năng thông tin và dẫn đường chính xác trong không gian của đối phương.

Trong báo cáo, cựu chuyên gia tác chiến vũ trụ Steve Lambakis của Cơ quan phòng thủ tên lửa, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển năng lực tác chiến chống vệ tinh đa chiều, hợp nhất trong khuôn khổ chiến lược "chống can thiệp/chống tiếp cận khu vực".

Hoạt động thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh gần đây coi trọng đưa vũ khí động năng vào chiến đấu thực tế. Tất cả những vệ tinh trên quỹ đạo của Mỹ ngày càng bị đe dọa bởi khả năng tác chiến vũ trụ của Trung Quốc.

Báo cáo đã đề cập đến kế hoạch tấn công vệ tinh của Trung Quốc bằng xung điện từ dựa trên gây nổ vũ khí hạt nhân, cho rằng tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc chỉ sử dụng một đầu đạn là có thể làm tê liệt vệ tinh trên quỹ đạo gần Trái đất.

Trung Quốc phát triển công nghệ chống vệ tinh. Ảnh: Sina.
Trung Quốc phát triển công nghệ chống vệ tinh. Ảnh: Sina.

Một quan chức Trung Quốc từng công khai đe dọa, sẽ phát động tấn công xung điện từ hạt nhân khi xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, gây nổ hạt nhân ở ngoài không gian tại khu vực cách Đài Loan 1.100 km về phía đông, ngăn chặn quân đội Mỹ chi viện cho Đài Loan.

Báo cáo nhấn mạnh, dựa vào khả năng chống vệ tinh ngày càng mạnh, Trung Quốc có thể sẽ có khả năng tiêu diệt chính xác vệ tinh trinh sát quỹ đạo gần Trái đất, vệ tinh dẫn đường GPS quỹ đạo ở tầm cao trung bình và vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa ở quỹ đạo đồng bộ của Trái đất.

Điều này sẽ có lợi cho quân đội Trung Quốc tấn công vệ tinh, các cơ sở trên mặt đất và hệ thống mạng của Mỹ, phá hủy hệ thống chỉ huy, kiểm soát của quân đội Mỹ, ngăn chặn Mỹ tiến vào Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Bill Goetz cho rằng hiện nay Trung Quốc đang triển khai 2 hệ thống đánh chặn tên lửa chống vệ tinh cơ động mặt đất, đồng thời lấy tên lửa đẩy thế hệ thứ tư hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 làm nền tảng, phát triển 2 loại hệ thống vũ khí chống vệ tinh lớn hơn, tiên tiến hơn.

Trung Quốc còn đang phát triển vệ tinh có thể cơ động thay đổi quỹ đạo, đã xác nhận có 3 hệ thống đánh chặn chống vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Bước tiếp theo, Trung Quốc có thể sẽ còn phát triển các hệ thống vũ khí chống vệ tinh như thiết bị gây nhiễu điện tử cơ động trên quỹ đạo, vệ tinh cỡ nhỏ làm nhiệm vụ "bắt giữ" trên vũ trụ, vũ khí laser và vệ tinh tấn công "cảm tử".

Hình ảnh này được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Hình ảnh này được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-41 Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Một chuyên gia Trung Quốc chỉ ra, Mỹ luôn giữ vị thế dẫn trước tuyệt đối trên phương diện phát triển quân sự hóa không gian vũ trụ. Mỹ không chỉ có nhiều vệ tinh nhất trên vũ trụ, bố trí ở các quỹ đạo cao, vừa và thấp, có nhiều loại vệ tinh quân dụng, cách đây không lâu còn tiếp tục phóng máy bay không gian bí ẩn X-37B.

Tuy nhiên, Bill Goetz và báo cáo Mỹ đã tránh không đề cập đến vấn đề này, chỉ nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng trên không gian vũ trụ. Trung Quốc coi đây là cách làm "vô lý" của phía Mỹ.