Mỹ có thể triển khai tên lửa THAAD ở Đài Loan, Philippines?

(VietTimes ) --Trung Quốc lo ngại, Mỹ lấy triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc làm thời cơ, xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa ở xung quanh Trung Quốc.
Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)
Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Tân Hoa xã ngày 14/8 dẫn tờ Mainichi Shimbun Nhật Bản ngày 11/8 cho rằng về việc Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành chống đối kịch liệt với Hàn Quốc.

Nhìn vào tình hình phê phán đồng loạt của Chính phủ và báo chí Trung Quốc, Trung Quốc cảm thấy khủng hoảng rất lớn đối với việc Mỹ lãnh đạo xây dựng mạng lưới bao vây Trung Quốc.

Tất cả các tờ báo Trung Quốc đều đang phê phán Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống THAAD. Tuy nhiên, đối tượng nhằm vào là Mỹ.

Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 5/8 cho rằng triển khai THAAD ở Hàn Quốc sẽ làm cho tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên trầm trọng thêm, tình hình Đông Bắc Á cũng sẽ có sự thay đổi mới. Hàn Quốc sẽ trở thành căn cứ tiền tiêu của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)
Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD)

Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Mỹ, có ý định để Mỹ công nhận Trung Quốc tăng cường "vai trò ảnh hưởng" ở khu vực châu Á. Nhưng tình hình thực tế là, Tổng thống Mỹ Obama đưa ra chính sách "tái cân bằng" coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chính sách của hai bên xung đột liên tục.

Trung Quốc lo ngại, Mỹ lấy triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc làm thời cơ, xây dựng mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ lãnh đạo ở khu vực xung quanh Trung Quốc.

Tờ Nhân Dân nhật báo dẫn lời giáo sư Phương Tú Ngọc từ Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Đại học Phục Đán, Trung Quốc cho rằng: "Triển khai THAAD ở Hàn Quốc có thể sẽ làm nảy sinh hiệu ứng quân bài Domino. Kế tiếp, THAAD sẽ còn bố trí ở đâu? Philippines? Đài Loan? Chuyện gì Mỹ đều làm được".

Do đó có thể thấy, Trung Quốc coi Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD là mối đe dọa có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông và Đài Loan.

Trung Quốc coi các vấn đề liên quan đến “lãnh thổ, lãnh hải và thống nhất Tổ quốc” là “lợi ích cốt lõi”, là vấn đề quan trọng nhất, quyết không nhượng bộ (cho dù là yêu sách phi pháp như ở Biển Đông). Chính phủ Trung Quốc thể hiện thái độ cứng rắn với Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ
Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ tổ chức ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9/2016. Là nước Chủ tịch, để tổ chức thành công hội nghị, Trung Quốc hy vọng tránh xảy ra đối lập nghiêm trọng với Hàn Quốc. Để chào đón Hội nghị thượng đỉnh G20, Trung Quốc và Hàn Quốc có thể tìm cách thỏa hiệp với nhau.