Một người Trung Quốc bị bắt vì bán iPhone giả mạo tại Mỹ

Một người đàn ông Trung Quốc đã thừa nhận hành vi lừa đảo bằng việc bán các thiết bị Apple giả mạo tại thị trường Hoa Kỳ.
Một người Trung Quốc bị bắt vì bán iPhone giả mạo tại Mỹ - Ảnh 1

Các sản phẩm Apple giả mạo đã trôi nổi trên thị trường Mỹ nhiều năm nay,

Jianhua Li, một người đàn ông Trung Quốc sinh sống ở Mỹ với thị thực sinh viên, đã thừa nhận buôn lậu hơn 40.000 thiết bị điện tử nhái theo các sản phẩm của Apple như iPhone và iPad từ Trung Quốc vào thị trường này trong các năm từ 2009 đến 2014. Tổng số tiền thu được từ hoạt động buôn lậu này là hơn 1,1 triệu USD, chưa kể đến việc trốn thuế trong nhiều năm.

Ba đồng phạm khác của Li cũng đã thừa nhận hành vi phạm pháp nói trên. Thủ đoạn buôn lậu của bọn chúng khá tinh vi bằng cách tháo rời nhãn mác ra khỏi thiết bị để vận chuyển vào Mỹ mà không bị Hải quan phát hiện. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng ngụy trang cho nguồn tiền bẩn bằng tài khoản ký quỹ và chuyển khoản.

Li sẽ nhận bản án vào ngày 30/5 tới. Hành vi buôn lậu hàng giả khá phổ biến trên thế giới, nhưng vụ việc với tầm cỡ lớn như vậy được phát hiện ở Mỹ là khá hiếm hoi.

Theo ICTNews

http://ictnews.vn/the-gioi-so/di-dong/mot-nguoi-trung-quoc-bi-bat-vi-ban-iphone-gia-mao-tai-my-164173.ict