Moscow tố phương Tây huấn luyện những kẻ phá hoại Ukraine tấn công các cơ sở hạt nhân của Nga

Cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh đặc biệt có liên quan tới vụ việc này, đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.
Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thị trấn Kurchatov, Nga (Ảnh: Sputnik)

Các cơ quan tình báo phương Tây đã huấn luyện những kẻ phá hoại Ukraine để thực hiện các hành động khiêu khích tại các nhà máy điện hạt nhân của Nga, đại diện thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, tuyên bố.

Ông Nebenzia cảnh báo trong cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 25/10 rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạt nhân bên trong lãnh thổ Nga là "quá liều lĩnh" và có thể đẩy lục địa châu Âu "vào cơn ác mộng phóng xạ".

Chính quyền Moscow “có thông tin đáng tin cậy rằng các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là MI6 của Anh, đã chuẩn bị một cách có hệ thống cho các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine để tổ chức các hành động khiêu khích tại các nhà máy điện hạt nhân ở Nga”.

Đặc phái viên nhấn mạnh, trong số những hoạt động khác, Kiev và những người ủng hộ nước ngoài đang thực hiện một chiến dịch nhằm làm nổ tung các đường dây điện nối các nhà máy hạt nhân với lưới điện quốc gia của Nga.

Ông nhắc lại trong suốt cuộc xung đột, “đại diện của một số quốc gia” đã cáo buộc Moscow, “trái với lẽ thường, làm mất ổn định tình hình an ninh xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP), nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”. Cơ sở này được quân đội Nga bảo vệ từ tháng 3/2022.

Theo ông Nebenzia, những người đưa ra những tuyên bố như vậy “cố gắng hết sức để phớt lờ sự thật hiển nhiên rằng các cuộc tấn công thường xuyên và liều lĩnh chống lại ZNPP là một chiến lược khủng bố có chủ ý của Ukraine”.

Moscow và Kiev đã nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, và Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số nỗ lực của các đơn vị tấn công Ukraine nhằm chiếm lại nhà máy điện hạt nhân này đã bị đẩy lùi. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác nhận các cuộc tấn công vào ZNPP, nhưng từ chối nêu tên bên chịu trách nhiệm.

“Nhưng những sự kiện gần đây đã làm suy yếu lập luận của tất cả những người cố gắng bao che cho Lực lượng vũ trang Ukraine, trong trường hợp ZNPP”, đặc phái viên nói, đề cập đến việc Kiev tiến vào vùng Kursk của Nga, bắt đầu vào đầu tháng 8.

“Có bằng chứng không thể chối cãi rằng Kiev cũng đang âm mưu tấn công Nhà máy điện hạt nhân ở Kursk”, trong khi phía Ukraine đang lên kế hoạch chiếm giữ và khai thác cơ sở này, ông nhấn mạnh.

Ông Nebenzia cho biết, thật may mắn là quân đội Nga đã ngăn chặn lực lượng Ukraine tiếp cận nhà máy hạt nhân, nhờ đó ngăn chặn được “thảm họa thực sự do con người tạo ra và thảm họa công nghệ quy mô lớn ở châu Âu”.

Đặc phái viên Nga một lần nữa kêu gọi các cơ quan quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc và IAEA, lên án “các hành động khiêu khích” của Ukraine và ngăn chặn những nỗ lực tiếp theo nhằm phá hoại an ninh của các địa điểm hạt nhân ở Zaporozhye và Kursk.