Mỗi người Việt nợ gần 30 triệu đồng là nhiều hay ít?

Năm 2015, nợ công trên đầu người ở Việt Nam là 1.384 USD, tương đương gần 30 triệu đồng, ngang với Trung Quốc, Philippines và Indonesia nhưng thấp hơn so với nhiều nước châu Á.
Mỗi người Việt nợ gần 30 triệu đồng là nhiều hay ít?

Năm 2015, nợ công trên đầu người ở Việt Nam là 1.384 USD, tương đương gần 30 triệu đồng, ngang với Trung Quốc, Philippines và Indonesia nhưng thấp hơn so với nhiều nước châu Á.

Nợ công của Việt Nam đang ở mức 62,2% GDP, mức cao so với các quốc gia trong khu vực nhưng vẫn thấp so với thế giới.

Nợ của người Việt Nam ở đâu so với các nước?

Nếu chia bình quân đầu người số nợ cho mỗi người dân Việt Nam thì sẽ ra con số bình quân khoảng 1.384 USD/người, năm 2015.

Tuy nhiên, mức nợ này của người Việt được cho là thấp hơn rất nhiều so với một số nước châu Á. Theo dữ liệu của IMF, nợ công bình quân chia theo đầu người ở Hàn Quốc là 9.753 USD, Nhật Bản 113.733 USD.

Nợ trên đầu người của Việt Nam tương đồng với Trung Quốc (1.329 USD) và Philippines (1.312 USD), Indonesia (1.490 USD)…

Mỗi người Việt nợ gần 30 triệu đồng là nhiều hay ít? ảnh 1

Nợ công trên đầu người của Việt Nam so với một số nước. Nguồn:WB, IMF, CIA.

Tại khu vực Đông Nam Á, nợ công trên đầu người bình quân của Malaysia là 6.973 USD, Thái Lan 3.551 USD, Singapore 56.518 USD…

Điều này cho thấy, không chỉ người Việt Nam, mà người dân nhiều nước Đông Nam Á khác cũng đang phải oằn lưng gánh nợ. 

Nợ công ở đâu cao nhất

Theo số liệu từ CIA World Factbook của Cục Tình báo Liên bang Mỹ (CIA), một số nước trên thế giới có tỷ lệ nợ công cao như Nhật Bản 227,9% GDP, Mỹ 73,6% GDP, Anh 90,6% GDP, Pháp 98,2% GDP... 

Cũng theo báo cáo này, ở khu vực Đông Nam Á, nợ công cao nhất là Singapore với tỷ lệ 105,6% so với GDP. Tỷ lệ này ở Thái Lan là 50,6%, Indonesia 27,7%,  Malaysia 53,5%, Phippines 45,5%, Campuchia 33,9%, Lào 48,6%...

Nếu so sánh về tổng số nợ công năm 2015, Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với Singapore (316,5 tỷ USD), Thái Lan (233 tỷ USD), Indonesia (380 tỷ USD), Malaysia (212,7 tỷ USD)…

Theo báo cáo của Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF, nếu tính rộng ra khu vực Đông Á, số nợ của Việt Nam gần bằng 1/15 Trung Quốc và gần 1/4 Hàn Quốc.

Cũng theo IMF, quy mô nền kinh tế của Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. GDP năm 2015 của chúng ta thấp hơn 53 lần so với Trung Quốc, hơn 7  lần Hàn Quốc và chưa bằng một nửa Singapore.

Mỗi người Việt nợ gần 30 triệu đồng là nhiều hay ít? ảnh 2
Tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với một số nước. Nguồn:WB, IMF, CIA.

Nợ công cao có đáng lo?

Mặc dù có sự khác biệt về mức nợ công giữa các nước, nhưng theo nhiều chuyên gia, mức độ rủi ro không phục thuộc nhiều vào các con số cao hay thấp mà tùy vào đặc điểm riêng của mỗi nền kinh tế.

Trên thế giới, một số nước có tỷ lệ nợ công rất cao như Nhật Bản 227,9% GDP, Mỹ 73,6% GDP, Bỉ 99,8% GDP, Anh 90,6%. Tuy vậy, theo nhiều tổ chức quốc tế, tỷ lệ của các nước này không đáng lo.

Ngược lại, có những nước tỷ lệ nợ công không cao tới 3 con số nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và được đánh giá là nguy hiểm.

Theo Zing