Mì gói Hảo Hảo tranh chấp với Hảo Hạng

Ngày 4.3, Công ty CP Acecook VN, chủ sở hữu nhãn hiệu mì gói “Hảo Hảo”, có văn bản gửi Báo Thanh Niên trình bày về vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Hảo Hảo.
Mì gói Hảo Hảo tranh chấp với Hảo Hạng

Theo đó, từ ngày 26.1.2015, trên thị trường xuất hiện sản phẩm mì tôm chua cay nhãn hiệu “Hảo Hạng” của Công ty CP thực phẩm Á Châu - Asia Foods (Bình Dương) có nhiều chi tiết, màu sắc tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Hảo Hảo của Acecook VN (ảnh). Ngày 3.2, Acecook VN có công văn khuyến cáo đến Asia Foods về trường hợp này.

Sau buổi họp ngày 12.2 giữa hai bên, Acecook VN và Asia Foods vẫn không thống nhất được hướng giải quyết thỏa đáng. Acecook VN đã gửi công văn xin ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Bộ KH-CN - cơ quan quản lý về vấn đề vi phạm nhãn hiệu hàng hóa. Ngày 13.2, Cục SHTT có Công văn 1320/SHTT-TTKN kết luận: Mẫu bao gói mì ăn liền mang dấu hiệu mì Hảo Hạng, tôm chua cay và hình ảnh của Công ty CP thực phẩm Á Châu sử dụng trong thực tế khác với mẫu đăng ký bảo hộ trước đó của công ty này, cách trình bày kiểu chữ “Hảo Hạng”, “tôm chua cay”, đặc biệt là dấu hiệu hình tô mì và sợi mì, hình các con tôm, hình nửa quả chanh cùng các loại rau thơm, hành cùng với tổ hợp màu sắc tạo thành một tổng thể tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Hảo Hảo, Mì tôm chua cay” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận ĐKNHHH số 62360.

Theo Thanh Niên