Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công ở Đông Ghouta, nộp mạng 20 tay súng

VietTimes -- Ngày 19.09.2016, Tổ chức Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) tiến hành cuộc tấn công mới trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus, nhằm đánh chiếm lại khu vực gần đây đã được quân đội Syria và đồng minh giải phóng.
Các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Damascus
Các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Damascus

Lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt đầu cuộc tấn công vào hồi 23:30 (giờ Damascus) đêm ngày 18.09.2016, sử dụng yếu tố bất ngờ với quân đội Syria bằng cuộc tấn công chia cắt lực lượng bảo vệ khu trang trại nằm giữa căn cứ Thông tin liên lạc Đông Ghouta và và ngôi làng Al-Reyhan.

Tấn công trên hai hướng khác nhau, Jaysh Al-islam lao vào trận chiến ác liệt với quân đội Syria, kéo dài 6 giờ liên tục nhưng  không thể giành được một địa bàn nào từ Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News ở Damascus, khoảng hơn 20 tay súng Jaysh Al-Islam bị tiêu diệt trong trận đánh phản công tuyệt vọng này.

QA