Lực lượng Diều hâu Sa mạc tiến về hướng đông Hama

VietTimes -- Sáng ngày 31.05.2016, một số đơn vị từ lực lượng " Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc" bắt đầu cơ động về hướng đông Hama, tham gia vào cuộc tấn công nhằm giải phóng thành phố Raqqa.
Lực lượng Diều hâu Sa mạc tiến về hướng đông Hama

Lực lượng Diều hâu Sa mạc là tập hợp của các cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt quân đội Syria. Không giống như các lực lượng vũ trang địa phương (NDF), lực lượng Diều hâu Sa mạc là lực lượng quân sự tư nhân do nhà tài trợ là một cựu sĩ quan quân đội Syria, tướng Mohammad Jaber.

Tướng Jaber là một doanh nhân ngành dầu mỏ nổi tiếng ở Syria, ông thành lập lực lượng Diều hâu Sa mạc khởi điểm ban đầu chỉ là bảo vệ tài sản khổng lồ của mình ở phía đông Syria.

Nhưng cuộc chiến chống khủng bố đã thay đổi tất cả, lực lượng Diều hâu Sa mạc với sự giúp đỡ của phía Nga đã phát triển thành một trong những lực lượng vũ trang tư nhân có hiệu quả nhất ở Syria phục vụ cho chính quyền Syria.

NT