Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa lần thứ 8 tấn công vào Kabani

VietTimes -- Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với binh sĩ Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc (Liwaa Suqour Al-Sahra), Lính thủy đánh bộ Syria, Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) lại triển khai cuộc tấn công mới trên vùng đông bắc Latakia, đánh vào thị trấn chiến lược Kabani, nơi lực lượng Jabhat Al-Nusra liều chết cố thủ.
Lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa lần thứ 8 tấn công vào Kabani

Theo tin từ phóng viên chiến trường Eyad Al-Hussein, các lực lượng vũ trang Syria đang nỗ lực đánh chiếm ngọn đồi phía tây nam Kobani trong trận chiến mới nhằm đột kích vào thị trấn do các tay súng Al Nusra đang phòng thủ liều chết nắm giữ.

Jabhat Al-Nusra cùng các nhóm đồng minh "Liwaa Suqour Al-Ghab" thuộc Quân đội Syria tự do FSA, Jaysh Al-Turkmen, Harakat Ahrar al-Sham đang cố thủ trên hai đỉnh đồi lớn ở Kabani nhìn xuống ngôi làng lớn Al-Farwaniyah, cửa ngõ vào tỉnh Idlib.

Khi các tay súng lực lượng Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát cao điểm 1125 và 1154, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Syria vào thị trấn Kabani đều bị hỏa lực từ các cao điểm này bắn dữ dội đẩy lùi.

Nhìn chung, đây đã là trận tấn công thứ 8 mà Lữ đoàn 103 triển khai nhằm đánh chiếm thị trấn Kabani then chốt trên vùng Đông Bắc Latakia. Thiếu sự yểm trợ của các cố vấn quân sự Nga, các đợt tấn công của lữ đoàn 103 không có được kết quả như mong muốn, ban chỉ huy trận đánh cần rút kinh nghiệm, tính toán chi tiết hơn cho các cuộc tấn công khó khăn vào cứ điểm mà các tay súng Al Qaeda Syria liều chết chống trả.

QA