Lotte triệt thoái vốn tại Bibica: Kết thúc "nội chiến"!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc Lotte triệt thoái vốn tại Bibica có thể là bước kết thúc cho cuộc “nội chiến” kéo dài suốt 5 năm giữa các nhóm cổ đông tại doanh nghiệp này.

Nhà đầu tư Hàn Quốc Lotte Corporation vừa đăng ký bán toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu BBC, tương đương 44,03% vốn điều lệ CTCP Bibica (Bibica – Mã CK: BBC) nhằm mục đích thoái vốn.

Theo đó, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/12/2020 – 27/1/2021 với phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Hiện cổ phiếu BBC đang được giao dịch ở mức 62.000 đồng/cp (tính theo thị giá ngày 25/12), tương đương giá trị cả lô cổ phiếu trên rơi vào khoảng 400 tỉ đồng.

Lotte bắt đầu đầu tư vào Bibica từ năm 2007 với tham vọng đưa thương hiệu bánh kẹo Việt này trở thành cái tên dẫn đầu toàn ngành. Năm 2008, Lotte mua hơn 30% cổ phần Bibica và liên tục nâng dần tỷ lệ sở hữu với ý định thâu tóm doanh nghiệp này.

Năm 2012, sau khi trở thành cổ đông lớn nhất tại Bibica, Lotte muốn đổi tên Bibica thành Lotte – Bibica. Tuy nhiên, động thái này đã không thể thực hiện khi cơ cấu cổ đông có sự xuất hiện của một nhà đầu tư lớn khác là CTCP Thực phẩm Pan (Pan Food) – một thành viên của Pan Group.

Cuộc chiến giữa Lotte và Pan Food tại Bibica bắt đầu từ giữa năm 2012, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và khiến vị thế thương hiệu bánh kẹo Bibica bị giảm sút nghiêm trọng.

Đến tháng 9/2017, Pan Food nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,07% vốn điều lệ Bibica, chính thức trở thành cổ đông lớn nắm quyền chi phối và giữ nguyên tỷ lệ này cho đến nay.

Việc Lotte triệt thoái vốn có thể là bước ngoặt cho những bế tắc kéo dài suốt 5 năm giữa các nhóm cổ đông tại Bibica.

Trước đó, giữa năm 2019, Pan Group từng chào mua công khai hơn 7,7 triệu cổ phiếu BBC nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn Bibica với mục đích đầu tư lâu dài.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Bibica ghi nhận doanh thu thuần đạt 722 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế gần 59 tỉ đồng, tăng 34%./.