​Long An: Đình chỉ vụ án vợ chém chết trộm giết chồng mình

VietTimes - Sau thời gian điều tra vụ án “chồng bị sát hại, vợ chém chết trộm”, cơ quan công an đã kết luận chị Hằng chém chết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Công an tỉnh Long An vừa quyết định đình chỉ vụ án "chồng bị sát hại, vợ chém chết trộm" ở ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc khiến 3 người thương vong.

Theo điều tra, rạng sáng 11/3, Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) đột nhập vào nhà anh Võ Tấn Hội (38 tuổi, ngụ cùng ấp). Bị anh Hội phát hiện, Trung dùng dao tấn công khiến anh Hội gục tại chỗ.

 Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (31 tuổi, vợ anh Hội) chạy ra ngoài hô hoán liền bị Trung cầm dao đuổi theo. Trong lúc giằng co, chị Hằng chụp được con dao vung loạn xạ và đâm trúng vào người Trung khiến Trung gục tại chỗ.

 Chị Hằng ôm con 15 tháng tuổi chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu. Người dân chạy qua kiểm tra thì phát hiện anh Hội và Trung đã tử vong. Riêng chị Hằng bị nhiều vết đâm trên người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

 Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

 Kết quả điều tra cho thấy, chị Hằng bị Trung dùng dao Thái Lan đâm, gây tổng cộng 16 vết thương trên cơ thể, qua giám định, tỉ lệ thương tích 32%. Trong khi đó, Trung cũng bị nhiều vết thương, trong đó có vết thương nặng ở cổ dẫn đến tử vong./.