Lộ diện cháu trai ngoài giá thú của Stalin

Công dân Nga Yuri Davydov đã chứng minh rằng ông là cháu trai của Iosif Stalin.
Lộ diện cháu trai ngoài giá thú của Stalin

Cuộc xét nghiệm ADN được thực hiện trong tháng 3/2016. Mẫu phẩm để phân tích đối chiếu cũng được tiến hành cả ở Aleksandr Burdonsky, trưởng nam  của Vasily Stalin, tức là cháu nội đích tôn của Iosif  Stalin. Kết quả là tế bào của hai anh em họ hoàn toàn trùng hợp, như vậy có nghĩa là nhiễm sắc thể hoàn toàn đồng nhất.

Davydov là cháu trai của cụ bà Lydia Pereprygina. Cuộc tình lãng mạn giữa Stalin và Pereprygina diễn ra thời đêm trước của cuộc cách mạng. Bà Lydia đã sinh cho nhà lãnh đạo Liên Xô  tương lai hai con trai, nhưng một người đã chết từ khi còn nhỏ. "Cha tôi đã nói về mối quan hệ họ hàng của chúng tôi với Stalin khi tôi 22 tuổi, cha chờ khi tôi đủ tuổi thành niên để có thể tiếp nhận thông tin này một cách nghiêm túc",  Davydov kể.

Theo lời ông, những người thân trong gia đình suốt thời kỳ Liên Xô đã cố gắng không để lộ chuyện tình ngoài luồng của cụ bà Pereprygina với nhân vật lừng lẫy Stalin.

Theo Sputnik