Lộ địa điểm “thần bí” - nơi hội đàm kín giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên

VietTimes -- Lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đón tiếp tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên - nơi được coi là cơ mật và bí ẩn nhất của Triều Tiên
Trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên là nơi chưa bao giờ mở cửa với bên ngoài nên mang màu sắc thần bí.. Nơi đây đã diễn ra cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un  và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In
Trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên là nơi chưa bao giờ mở cửa với bên ngoài nên mang màu sắc thần bí.. Nơi đây đã diễn ra cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

Chiều ngày 18/9, cuộc hội đàm đầu tiên mở đầu cho cuộc gặp mặt lần thứ 3 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã diễn ra tại phòng họp bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc được bước chân vào đây nên trở thành sự kiện có ý nghĩa trọng đại. Hai lần trước đây, các cựu Tổng thống Kim Dae Jung và Roh Tae Woo tới Bình Nhưỡng gặp gỡ cố lãnh đạo Kim Jong Il, các cuộc hội đàm đều diễn ra tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon.

Tham gia cuộc hội đàm kéo dài 2 tiếng đồng hồ này về phía Hàn Quốc có Cục trưởng Tình báo quốc gia Suh Hoon và cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui Yong. Về phía Triều Tiên có Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol và em gái ông Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong.

Trang tin Đa Chiều tối 18/9 cho biết, khi hội đàm, Tổng thống Moon Jae In đã cảm ơn quyết định quả đoán mở ra thời đại mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông nói: “5 tháng qua tôi đã được gặp Ủy viên trưởng Kim Jong Un 3 lần. Trong thời gian đó, Hàn Quốc tổ chức Thế vận hội mùa Đông, Ủy viên trưởng phát biểu lời chúc đầu năm mới và đề ra quyết định quả đoán trong Lời chúc năm mới”. Ông nói: “Trách nhiệm của chúng ta rất lớn lao; hy vọng cuộc hội đàm lần này sẽ mang lại món quà Trung Thu tốt đẹp cho 80 triệu đồng bào. Cả thế giới đang theo dõi cuộc gặp gỡ cấp cao Hàn - Triều lần này, Hy vọng chúng ta cũng sẽ mang lại quả thực hòa bình và phồn vinh cho nhân loại trên toàn thế giới”.

Tổng thống Moon Jae In cũng bày tỏ cám ơn ông Kim Jong Un, phu nhân cùng nhân dân Bình Nhưỡng đã giành cho vợ chồng ông sự tiếp đón nồng nhiệt.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un  phát biểu cám ơn Tổng thống Moon Jae In đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho việc thực hiện cuộc gặp gỡ lịch sử Triều – Mỹ.

Ông cho rằng: “Nói cuộc hội đàm cấp cao Triều – Mỹ diễn ra hoàn toàn nhờ vào công lao của Tổng thống Moon Jae In cũng không có gì là quá. Sau cuộc hội đàm, cục diện xung quanh bán đảo Triều Tiên trở nên ngày càng ổn định, tin rằng cuộc đối thoại Triều – Mỹ sẽ giành được thành quả tốt đẹp hơn, Ba lần hội đàm cấp cao Hàn Triều khiến quan hệ giữa chúng ta càng gắn bó thân thiết hơn, hai bên cũng giành được thành quả rất lớn lao. Dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Moon Jae In, quan hệ Triều – Mỹ, Triều – Hàn đã được cải thiện”. Ông Kim Jong Un  đã bày tỏ cám ơn Tổng thống Moon Jae In về điều này.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc hội đàm lịch sử diễn ra bên trong địa điểm cơ mật này:

Cuộc hội đàm riêng giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại phòng họp bên trong trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên
Cuộc hội đàm riêng giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại phòng họp bên trong trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên 
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đợi đón Tổng thống Moon Jae In từ cổng tòa nhà, thân thiết bắt tay chào mừng ông đến nơi được coi là thâm nghiêm, bí ẩn nhất Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un  đứng đợi đón Tổng thống Moon Jae In từ cổng tòa nhà, thân thiết bắt tay chào mừng ông đến nơi được coi là thâm nghiêm, bí ẩn nhất Triều Tiên 
Trước khi hội đàm, ông Kim Jong Un dẫn khách lên đại sảnh của tòa nhà
Trước khi hội đàm, ông Kim Jong Un  dẫn khách lên đại sảnh của tòa nhà
Bà Kim Yo Yung đi trước dẫn đường cho khách và anh trai
Bà Kim Yo Yung đi trước dẫn đường cho khách và anh trai
Các binh sỹ đội danh dự đứng hai bên hành lang để hai nhà lãnh đạo kiểm duyệt
Các binh sỹ đội danh dự đứng hai bên hành lang để hai nhà lãnh đạo kiểm duyệt
Tổng thống Moon Jae In ghi lưu niệm vào cuốn sổ của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên
Tổng thống Moon Jae In ghi lưu niệm vào cuốn sổ của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên 
Ông Moon Jae In ghi trong sổ: "Hòa bình và phồn vinh, cả dân tộc đồng lòng. Tổng thống Đại Hàn Dân quốc Moon Jae In".
Ông Moon Jae In ghi trong sổ: "Hòa bình và phồn vinh, cả dân tộc đồng lòng. Tổng thống Đại Hàn Dân quốc Moon Jae In".
Hai nhà lãnh đạo trò chuyện vui vẻ trong trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên
Hai nhà lãnh đạo trò chuyện vui vẻ trong trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên 
Bắt tay nhau trước khi vào hội đàm Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm
Bắt tay nhau trước khi vào hội đàm
Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm
Cùng nhau chụp ảnh lưu niệm