Liên quan đến Vũ “nhôm”, khởi tố hàng loạt cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp ở Đà Nẵng

VietTimes -- Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của một loạt cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp, vì có liên quan đến sai phạm của Vũ “nhôm”.
Sáng 9/8, C44 đã khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Danatours.
Sáng 9/8, C44 đã khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Danatours.

Cụ thể, sáng 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatours) tại đường Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Cùng ngày, cơ quan Công an đã khám xét nhà riêng của ông Trần Phi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng

Các cá nhân này bị khởi tố vì có sai phạm liên quan đến việc bán nhà công sản cho ông Phan Văn Anh Vũ - còn gọi là Vũ “nhôm”.

Trước đó, tối 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cùng bị khởi tố vì liên quan tới Vũ "nhôm" còn có các bị can Văn Hữu Chiến nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 đến 2014. Ông Chiến bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cũng liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở TNMT; ông Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT; ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng.

Ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù vì tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại Điều 337, khoản 3, điểm b và điểm c- Bộ luật Hình sự năm 2015.