Liên minh Ả rập Xê-út tấn công quy mô lớn vào Yemen

VietTimes -- Ngày 03.11.2018, liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê-út dẫn đầu và các nhóm chiến binh Yemen trung thành với tổng thống Hadi tiếp tục triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố al-Hudaydah, thuộc quyền kiểm soát của Houthi trên bờ biển phía tây Yemen.
Các mũi tiến công của Ả rập Xê-út vào thành phố cảng al-Hudaydah của Yemen. Ảnh: South Front.
Các mũi tiến công của Ả rập Xê-út vào thành phố cảng al-Hudaydah của Yemen. Ảnh: South Front.

Trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và tập trung nhiều binh lực, theo Sky News Arabia TV: liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu đánh chiếm được trường đại học al-Hudaydah và các căn cứ phòng không phía đông và phía nam thành phố. Liên minh quân sự vùng Vinh lập tức phát triển tấn công vào ngày hôm sau, tiến vào cửa ngõ phía đông, phía tây và phía nam của thành phố al-Hudaydah.

Kênh truyền hình Sky News Arabia TV của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE cho biết, khoảng hơn 70 chiến binh và chỉ huy Houthi bị giết trong chiến dịch tấn công, được hỗ trợ mạnh mẽ của các lực lượng không quân liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu. Hàng chục chiến binh Houthi khác bị bắt tù binh.

Phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Yemen (một chi nhánh của phong trào Houthi) bác bỏ những tuyên bố của dài truyền hình Sky News Arabia TV, cho biết lực lượng Houthi và các liên minh đẩy lùi cuộc tấn công vào al-Hudaydah sau những cuộc giao chiến dữ dội.

"Lính đánh thuê Yemen bị bẻ gẫy tâm lý chiến và tinh thần chiến đấu sau những đợt tấn công thất bại và thương vong đáng kể, hàng trăm lính đánh thuê Yemen buộc phải bỏ chạy khỏi chiến trường", kênh truyền hình TV al-Masirah Yemen, dẫn nguồn chuẩn tướng Yahya Sari tuyên bố ngày 04.11.2018.

Houthi và các lực lượng liên minh ước tính, 215 tay súng Yeme do Ả rập Xê-út hậu thuẫn thiệt mạng kể từ đầu cuộc tấn công của liên minh quân sự vùng Vịnh do Ả rập Xê út dẫn đầu vào thành phố al-Hudaydah. Khoảng 20 xe quân sự của Liên minh quân sự bị thiêu hủy.

Cuối tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ công khai kêu gọi chấm dứt tình trạng chiến tranh ngay lập tức tại Yemen, tuyên bố thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình trong vòng 30 ngày nhằm kết thúc chiến tranh. Nhưng chính Washington bí mật ủng hộ Riyadh tiến hành cuộc tấn công cuối cùng vào al-Hudaydah, hy vọng đàm phán với Houthi trên thế mạnh.

Nếu cuộc tấn công này tiếp tục bị phong trào Houthi bẻ gãy, Liên minh quân sự vùng Vịnh sẽ buộc phải bỏ rơi tổng thống Hadi và tìm cách rút quân khỏi Yemen trong danh dự, có thể sẽ bắt đầu bằng hoạt động cứu hộ quốc tế.

Lực lượng các nhóm chiến binh Yemen được Ả rập Xê-út hậu thuẫn tấn công thành phố cảng al-Hudaydah, phía tây Yemen. Video: Sky News Arabia TV.
Không quân Ả rập Xê-út, được sự hỗ trợ của hệ thống tìn báo vũ trụ Mỹ, không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Video: tài khoản Twitter UN ACADEMY.