Liên danh Orsted - T&T Group muốn đầu tư 2 dự án điện gió 381.000 tỉ đồng ở Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận mới đây đã có buổi làm việc với Liên danh Tập đoàn Orsted và T&T Group về đầu tư dự án điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại vùng biển huyện Thuận Nam.
Ninh Thuận sắp đón nhận 2 dự án điện gió ngoài khơi với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỉ đồng. Ảnh: EVN
Ninh Thuận sắp đón nhận 2 dự án điện gió ngoài khơi với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỉ đồng. Ảnh: EVN

Theo đó, dự án Ninh Thuận 1 có công suất 3.000MW với tổng mức đầu tư 223.462 tỉ đồng. Dự án được chia làm 3 giai đoạn (mỗi giai đoạn 1.000MW), thời gian thực hiện từ 2029 – 2033, với 150 tuabin, trụ 20MW, cao trên 150m.

Trong khi đó, dự án Ninh Thuận 2 dự kiến triển khai 2 giai đoạn từ 2030 – 2037 với 100 tuabin, công suất 2.000MW, tổng vốn đầu tư khoảng 157.556 tỉ đồng.

Ngoài ra, liên doanh nhà đầu tư cũng đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi vùng biển Ninh Thuận và cho phép thực hiện khảo sát trên vùng biển dự kiến thực hiện dự án.

Ít năm trở lại đây, Orsted – tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng có trụ sở tại Đan Mạch – đã và đang thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở nhiều quốc gia châu Á.

Ở Nhật Bản, tập đoàn này đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Japan with Japan Wind Development Co. (JWD) and Eurus Energy. Tại Hàn Quốc, Orsted đã bắt tay hợp tác với POSCO, KOMIPO, and KOSPO.

Trong khi đó, tại Việt Nam, vào tháng 9/2021, Orsted đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với T&T Group về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Quan hệ hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn cung lớn về năng lượng tái tạo thông qua các dự án điện gió ngoài khơi đầu tư mới tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ USD (dự kiến được phân kỳ đầu tư trong thời gian 20 năm).

Năm 2021, Orsted ghi nhận doanh thu đạt 77,7 tỉ DKK (tương đương 10,67 tỉ USD) tăng 48% so với năm 2020, do giá khí đốt và giá điện trên thị trường tăng lên đáng kể.

Trong đó, doanh thu từ mảng điện gió ngoài khơi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 65,3% tổng doanh thu, sau đó là mảng năng lượng sinh học chiếm 41,7%; còn mảng điện gió đất liền chỉ chiếm phần nhỏ trong doanh thu.

T&T Group cũng là ‘tay chơi’ đáng nể trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam khi tham gia đầu tư kinh doanh năng lượng điện mặt trời, điện gió và điện khí LNG có tổng công suất lên tới 10.000MW. Tập đoàn này đặt mục tiêu tới năm 2035 sẽ đầu tư 30.000MW tại các địa phương giàu tiềm năng như Ninh Thuận, Quảng Trị./.