LHQ kiểm toán các nguồn quỹ dính dáng hối lộ Trung Quốc

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 8-10 đề nghị kiểm toán nội bộ nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguồn quỹ của LHQ với một ông trùm bất động sản Trung Quốc.
Cựu chủ tịch Đại Hội Đồng LHQ John Ashe bị bắt giữ
Cựu chủ tịch Đại Hội Đồng LHQ John Ashe bị bắt giữ

Theo AFP, cựu chủ tịch Đại Hội Đồng LHQ John Ashe bị bắt giữ hôm 6-10 với cáo buộc nhận 1,3 triệu USD từ tỉ phú Trung Quốc Ng Lap Seng nhằm phát triển kế hoạch xây dựng một trung tâm hội nghị của LHQ ở Macau.

Ông Ashe còn được giới doanh nhân trả tiền phòng khách sạn giá 850 USD/đêm của ông và gia đình ở New Orleans (Mỹ).

Ông này còn vung tiền vào những món hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex, đồ vest cao cấp và cả một sân bóng chày.

Theo cáo trạng từ một tòa án ở New York, Ashe, cựu đại sứ LHQ tại Antigua và Barbuda, đồng thời còn bị cáo buộc giúp các thương gia Trung Quốc mua các khách sạn ở quê hương Caribbean của mình.

Ông Ban Ki-moon đề nghị kiểm toán nội bộ 2 ngày sau khi công khai các cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời cho biết LHQ sẽ “không khoan nhượng tham nhũng”.

Người phát ngôn tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết kiểm toán sẽ điều tra mối quan hệ giữa LHQ và quỹ Phát Triển Bền Vững Toàn cầu do tập đoàn của tỉ phú Ng Lap Seng tài trợ, đồng thời xem xét việc sử dụng mọi khoản tiền có xuất xứ từ tổ chức này.