Lễ hội thời trang văn hóa châu Á tổ chức tại Trung Quốc

 VietTimes -- Lễ hội thời trang các dân tộc châu Á vừa được tổ chức tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Á hôm 24/7. Các nước tham dự ngoài trình diễn trang phục dân tộc, còn trưng bày triển lãm các sản phẩm văn hóa và thủ công mỹ nghệ của nước mình.
Lễ hội thời trang các dân tộc châu Á vừa được tổ chức tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Á hôm 24/7 vừa qua.
Lễ hội thời trang các dân tộc châu Á vừa được tổ chức tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Á hôm 24/7 vừa qua.
 
Trang phục dân tộc thiểu số Trung Quốc
Trang phục dân tộc thiểu số Trung Quốc

Lễ hội có sự tham gia của các đại biểu đến từ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Thái Lan. Điểm nhấn của lễ hội là trình diễn thời trang dân tộc do các nhà thiết kế trẻ thực hiện với những bộ sưu tập mang đậm bản sắc dân tộc địa phương và các vùng miền.

Các nghệ sỹ đến từ Campuchia trình diễn trang phục dân tộc
Các nghệ sỹ đến từ Campuchia trình diễn trang phục dân tộc
Nghệ sỹ Việt Nam múa nón trong trang phục áo dài
Nghệ sỹ Việt Nam múa nón trong trang phục áo dài
Nghệ sỹ Campuchia trong trang phục truyền thống
Nghệ sỹ Campuchia trong trang phục truyền thống

Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động: giới thiệu và trình diễn kỹ thuật dệt truyền thống của các làng nghề; kỹ thuật dệt hoa văn cổ của người Trung Quốc; dệt thổ cẩm dân tộc Cơ Tu...

Mỗi quốc gia châu Á tham dự đều mang tới màn trình diễn thời trang dân tộc của mình và các điệu múa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa. Dưới đây là một số hình ảnh người mẫu Trung Quốc trình diễn trang phục của người thiểu số:


 
 


 
 

Ngoài trình diễn các tiết mục văn nghệ, Việt Nam còn tổ chức các hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch thông qua giới thiệu các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước đến với người dân sở tại và du khách.

Theo Xinhua