Lầu Năm Góc giải thích gì về bình luận của Tổng thống Biden liên quan tới Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ cho hay các lực lượng của nước này hiện không huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan.
Tổng thống Joe Biden dùng bữa với cá binh sĩ Mỹ tại Ba Lan (Ảnh: AP)
Tổng thống Joe Biden dùng bữa với cá binh sĩ Mỹ tại Ba Lan (Ảnh: AP)

Người đứng đầu các lực lượng Mỹ ở châu Âu cho hay ông không hề hay biết về bất cứ chương trình nào huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan, sau khi Tổng thống Joe Biden dường như ngụ ý rằng có một nhiệm vụ như vậy đang diễn ra trong lúc đang làm rõ về một pha lỡ miệng mà ông đưa ra hồi tuần trước.

Phát biểu trước các nhà lập pháp trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 29/3, tướng Tod Wolters – chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Âu (EUCOM) – nói rằng không có nhiệm vụ huấn luyện nào ở Ba Lan “ở thời điểm hiện tại”.

“Tôi không tin rằng chúng ta lại đang trong quá trình huấn luyện các lực lượng quân sự đến từ Ukraine ở Ba Lan” – ông Wolters nói.

Tuy nhiên, vị tướng lĩnh thêm rằng có “một số mối liên hệ” với binh sĩ Ukraine ở Ba Lan và rằng họ đang được “cố vấn” nhưng khẳng định không liên quan tới việc huấn luyện.

Bình luận được ông Wolters đưa ra sau khi Tổng thống Biden cố gắng rút lại tuyên bố trước đó mà ông đưa ra về Ukraine rằng binh sĩ Mỹ đóng tại Ba Lan sẽ sớm “nhìn thấy” Ukraine, dường như cho rằng binh sĩ Mỹ sẽ sớm được triển khai đến đó. Trong hôm đầu tuần này, ông Biden khẳng định rằng ông chỉ cố gắng nói rằng “nói về việc giúp đỡ huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan”, một lần nữa khiến cho giới chức Nhà Trắng ra sức làm rõ rằng lực lượng Mỹ trên thực tế không huấn luyện binh sĩ nước ngoài ở Ba Lan.

Trong một cuộc họp báo chiều hôm đầu tuần này, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield nói với các phóng viên rằng “có sự tiếp xúc thường xuyên giữa binh sĩ Ukraine ở Ba Lan và binh sĩ Mỹ mà ông Biden đã gặp trong chuyến công du”, khẳng định rằng ông Biden không vô tình tiết lộ thông tin.

“Các binh sĩ mà ông Biden gặp gỡ ở Ba Lan thường xuyên tiếp xúc với binh sĩ Ukraine. Đó là điều chúng ta đã biết” – bà Bedingfield nói.

Trả lời về việc binh sĩ Mỹ hiện đóng tại châu Âu, ông Wolters nói rằng quân số Mỹ hiện đã tăng từ 60.000 lên 100.000 kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tháng 2. Gần một nửa số binh sĩ này được triển khai tới Đức, và trong số đó 70% sẽ được giao vai trò chiến đấu trực tiếp nếu được ra lệnh.

Theo RT