Lầu Năm Góc cảnh báo Syria nếu tấn công lực lượng Mỹ

Việc Syria tấn công vào lực lượng Mỹ và đồng minh của họ ở Syria sẽ là một "ý tưởng xấu", Kenneth McKenzie, đại diện của Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mỹ cho biết.
Quân đội Mỹ hiện diện tại Syria
Quân đội Mỹ hiện diện tại Syria

Các cuộc đụng độ vũ trang nhỏ đã xảy ra giữa Mỹ, đồng minh của họ ở Syria với các nhóm ủng hộ chính phủ, nhưng nói chung, các bên tránh không xảy ra những xung đột lớn. Các khu vực đáng kể ở phía bắc và phía đông đất nước được kiểm soát bởi lực lượng dân chủ Syria, chủ yếu bao gồm người Kurd được người Mỹ ủng hộ.

Theo tổng thống Assad, SDF vẫn là "vấn đề duy nhất trong cả nước". Ông Assad lưu ý rằng Damascus sẵn sàng đàm phán với họ, nhưng trong trường hợp đàm phán thất bại, quân đội Syria sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải phóng lãnh thổ của mình.

Bashar Assad cũng nói rằng ở Syria "chúng tôi đã tiến gần đến cuộc xung đột trực tiếp giữa các lực lượng của Nga và Mỹ", nhưng đã tránh được "nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo Nga".

Theo SP